Thể thao >> Thể thao quốc tế

Van Dijk tiếp tục đối đầu Ronaldo, Messi ở giải FIFA The Best

FIFA đã đưa ra danh sách 3 ứng viên cuối cùng cho các giải thưởng The Best của mình trong năm 2019 với không nhiều bất ngờ.

Van Dijk tiếp tục đối đầu Ronaldo, Messi ở giải FIFA The Best

Ở giải FIFA The Best (nam cầu thủ xuất sắc nhất năm), không có gì ngạc nhiên khi 3 ứng viên cuối cùng là Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Virgil van Dijk. Đáng chú ý, cách đây không lâu, Virgil van Dijk cũng đã vượt qua Messi và Ronaldo để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA.

Mùa giải trước, Luka Modric đã giành giải FIFA The Best, liệu có thêm một lần nữa NHM được chứng kiến cái tên ngoài Ronaldo và Messi thống trị danh hiệu cá nhân?  Trong khi đó, ở hạng mục tương ứng dành cho nữ, các ứng viên cuối cùng là Lucy Bronze của ĐT Anh, Alex Morgan và Megan Rapinoe của ĐT Mỹ.

Van Dijk tiếp tục đối đầu Ronaldo, Messi ở giải FIFA The Best - 1

Về danh sách các HLV xuất sắc nhất, Pep Guardiola, Juergen Klopp và Mauricio Pochettino là những ứng viên cuối. Trong số này, Pep Guardiola là ứng cử viên nặng ký khi đưa Man City vô địch Ngoại hạng Anh năm thứ 2 liên tiếp, cùng danh hiệu Carabao Cup và FA Cup. Trong khi đó, Jill Ellis (ĐT Mỹ), Phil Neville (ĐT Anh) và Sarina Wiegman (ĐT Hà Lan) là những người tranh giải nữ HLV xuất sắc nhất.

Van Dijk tiếp tục đối đầu Ronaldo, Messi ở giải FIFA The Best - 2

Cuộc đua "Thủ môn hay nhất" diễn ra với 3 ứng viên: Ederson, Alisson và Marc-Andre ter Stegen. Alisson chiếm ưu thế lớn với chức vô địch Champions League cùng Liverpool và Copa America cùng ĐT Brazil. Hedvig Lindahl - ĐT Thụy Điển, Christiane Endler - ĐT Chile và Sari van Veenendaal - ĐT Hà Lan là những người cạnh tranh cho giải thủ môn nữ xuất sắc nhất.

Cuối cùng, giải Puskas dành cho bàn thắng đẹp nhất năm có 3 ứng viên gồm Lionel Messi (ĐT Argentina/Barca), Juan Quintero (ĐT Colombia/River Plate) và Daniel Zsori (ĐT Hungary/Debrecen).

Duy Anh (SHTT)