Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Văn Hậu, Công Phượng hội quân muộn, ĐT Việt Nam gặp khó trước trận UAE

Bận thi đấu tại châu Âu nên Văn Hậu và Công Phượng sẽ hội quân rất muộn và chỉ có khoảng 2 ngày tập luyện cùng đồng đội trước trận đánh quan trọng với ĐT UAE.

Cụ thể, do đang thi đấu tại châu Âu, nên cả Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng chỉ có thể hội quân cùng tuyển Việt Nam khi FIFA Day (quãng thời gian CLB trả cầu thủ về phục vụ cho ĐTQG) diễn ra.

Văn Hậu, Công Phượng hội quân muộn, ĐT Việt Nam gặp khó trước trận UAE

Theo lịch thi đấu, Công Phượng sẽ cùng Sint-Truidense có chuyến làm khách trên sân của Cercle Brugge trong khuôn khổ giải VĐQG Bỉ (2h sáng 10/11 theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, Văn Hậu tiếp tục hành trình tại Hà Lan khi cùng Heerenveen Heerenveen tiếp đón Sparta trên sân nhà vào 0h30 ngày 10/11 (theo giờ Việt Nam).

Như vậy, phải đến ngày 11/11 thì Văn Hậu và Công Phượng mới có thể trở về Việt Nam, và sớm nhất vào ngày 12/11, bộ đôi này mới tập buổi đầu tiên cùng toàn đội. Điều này đồng nghĩa với việc Văn Hậu và Công Phượng chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho trận gặp UAE (14/11) trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến thể lực của hai tuyển thủ. Ngoài ra, việc không có nhiều thời gian được thi đấu tại châu Âu sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Cả Văn Hậu và Công Phượng đều là trụ cột ở ĐT Việt Nam, nên HLV Park Hang-seo càng có lý do để lo ngại.

Văn Hậu, Công Phượng hội quân muộn, ĐT Việt Nam gặp khó trước trận UAE - 1

Chỉ có trường hợp của Đặng Văn Lâm hoàn toàn có thể góp mặt ngay từ ngày đầu cùng ĐTQG, dự kiến bắt đầu từ 29/10, bởi trận cuối mà thủ thành Muangthong United cùng đội bóng chủ quản thi đấu là vào ngày 26/10.

ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu liên tiếp tại Mỹ Đình tiếp đón UAE (ngày 14/11) và Thái Lan (19/11) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là 2 trận đấu tối quan trọng mang ý nghĩa quyết định đến tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Duy Anh (SHTT)