Thể thao >> AFF Cup 2018

Văn Toàn trải lòng đầy xúc động sau chấn thương khiến bản thân phải chia tay AFF Cup 2018

Dính chân thương nặng và bỏ ngỏ khả năng quay trở lại tại AFF Cup 2018, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã có những chia sẻ đầy xúc động sau khi nhận được những lời an ủi, động viên đến từ các đồng đội và người hâm mộ.

Văn Toàn trải lòng đầy xúc động sau chấn thương khiến bản thân phải chia tay AFF Cup 2018
Hình ảnh xúc động sau bàn mở tỉ số của Tiến Linh (Ảnh: Hương Trà)

Tối qua, sau bàn mở tỉ số của Tiến Linh vào lưới Campuchia, các cầu thủ đã chạy đến góc sân và cùng nhau giơ cao chiếc áo số 9 của Văn Toàn. Đây là món quà mà các đồng đội dành tặng cho Văn Toàn, sau khi tiền đạo này dính chấn thương rách sụn chêm đầu gối và nhiều khả năng phải sớm nói lời chia tay AFF Cup.

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo cho biết Văn Toàn đáng ra đã có tên trong đội hình xuất phát, tuy nhiên cầu thủ này đã bị đau trong buổi cuối cùng trước trận vào tối 23/11. Thầy Park hiện cũng bỏ ngỏ khả năng Văn Toàn có thể kịp trở lại cho giải đấu năm nay hay không.

Trước đó, khi toàn đội tiến hành khởi động, Văn Toàn cũng được Công Phượng và Xuân Trường dìu ra sân. Đến khi kết thúc trận đấu, lại chính Công Phượng là người cõng Văn Toàn ra sân để chào khán giả và trở lại phòng thay đồ.

Văn Toàn trải lòng đầy xúc động sau chấn thương khiến bản thân phải chia tay AFF Cup 2018 - 1
Công Phượng cõng Văn Toàn rời sân sau khi trận đấu kết thúc (Ảnh: Lao Động)

Sau khi nhận được sự động viên đến từ những đồng đội và người hâm mộ, tiền đạo của HAGL đã có những chia sẻ trên trang cá nhân:

"Đôi lời tâm sự! Đến giờ thì mình đã đỡ buồn đi tí rồi. Nên mọi người đừng động viên mình nhiều nữa, ở đây bình luận vui vui thoải mái thôi, chứ mọi người nói nhiều câu cảm động quá mình khóc đấy!

Hồi bé khóc nhiều nên giờ hết nước mắt rồi, hôm nay mình cố gắng không khóc rồi đấy. Hãy luôn vui cười, dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn sẽ trở lại thôi. Sẽ trở lại mạnh mẽ nhất. Cảm ơn các bạn!"

Hiện tại, vẫn chưa có thông báo cụ thể về thời gian để Văn Toàn có thể hồi phục hoàn toàn và trở lại thi đấu. Vì vậy, không chỉ AFF Cup 2018 mà cơ hội tham dự Asian Cup 2019 (diễn ra vào tháng 1 năm sau) của tiền đạo này hiện cũng đang bị bỏ ngỏ.

Âu Bằng (SHTT)