Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Vardy lập hattrick, Leicester có chiến thắng lịch sử 5-2 trước Man City

Leicester trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh có được 3 bàn thắng từ chấm phạt đền chỉ trong 1 trận đấu. Và nó đến ở chiến thắng 5-2 trước Man City.

Khủng hoảng lực lượng trầm trọng (thiếu vắng cả Sergio Aguero và Gabriel Jesus), nhưng Man City vẫn có khởi đầu như mơ khi tìm được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.

Vardy lập hattrick, Leicester có chiến thắng lịch sử 5-2 trước Man City

Phút 4, từ tình huống phạt góc do Kevin De Bruyne thực hiện, bóng bật ra hướng đến vị trí của Riyad Mahrez. Cầu thủ người Algeria lập tức có cú dứt điểm đẳng cấp đưa bóng găm thẳng góc chữ A, không cho người đồng đội cũ Kasper Schmeichel cơ hội cản phá.

Khai thông thế bế tắc từ sớm nhưng Man City lại thi đấu trùng xuống một cách khó hiểu sau đó. Điều này giúp Leicester City lấy lại thế trận, đặc biệt là ở nửa sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Vardy lập hattrick, Leicester có chiến thắng lịch sử 5-2 trước Man City - 1

Phút 35, Bầy cáo được hưởng phạt đền sau tình huống kéo người quá lộ liễu của Kyle Walker với Jamie Vardy trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Vardy sút bóng cực hiểm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. 1-1 cũng là tỷ số của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Tiếp đá hưng phấn, Leicester tìm được bàn thắng ngay đầu hiệp 2. Phút 54, từ đường căng ngang của Timothy Castagne, Vardy cắt mặt và thực hiện cú dứt điểm giật gót ở góc hẹp loại bỏ thủ thành Ederson.

Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo người Anh đã hoàn tất cú hattrick ở phút 58, với pha làm bàn từ chấm phạt đền khác. Trước đó, chính Vardy đã bị Eric Garcia, trung vệ đang được Barca nhắm tới, phạm lỗi trong vòng cấm.

Vardy lập hattrick, Leicester có chiến thắng lịch sử 5-2 trước Man City - 2
Vardy tỏa sáng với cú hattrick

Phút 77, tiền vệ vào sân thay người James Maddison đã lập một siêu phẩm với cú cứa lòng hoàn hảo ngay sát mép vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Man City, nâng tỷ số lên 4-1 cho Leicester.

Những nỗ lực sau đó của Man xanh chỉ giúp họ có thêm một bàn thắng do công của Nathan Ake ở phút 84. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, các hậu vệ Man City lại "biếu" cho Leicester một quả phạt đền, lần này là Benjamin Mendy. Lúc này, Vardy đã rời sân, và Youri Tielemans là người thực hiện, anh không mắc sai lầm nào, ấn định chiến thắng 5-2 cho Leicester.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Man City: Ederson; Kyle Walker, Eric Garcia, Nathan Ake, Benjamin Mendy; Fernandinho (Liam Delap 51'), Rodri; Phil Foden (Ferran Torres 64'), Kevin De Bruyne, Raheem Sterling; Riyad Mahrez.

Leicester: Kasper Schmeichel; Daniel Amartey, Jonny Evans (Christian Fuchs 80'), Caglar Soyuncu; Timothy Castagne, Nampalys Mendy, Youri Tielemans, James Justin; Dennis Praet (Maddison 69'), Harvey Barnes; Jamie Vardy (Kelechi Iheanacho 85').

Ghi bàn: Vardy (37', pen; 53'; 58' pen), Maddison (78'), Tielemans (88') - Mahrez (4'), Ake (83')

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)