Nội dung 1.000m nam môn trượt băng tốc độ tại Olympic mùa đông Milan-Cortina 2026 đã chứng kiến một tình huống gây tranh cãi khi VĐV Lian Ziwen (Trung Quốc) bị xác định phạm lỗi, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành huy chương của Joep Wennemars (Hà Lan).

Theo Sohu, Lian Ziwen bị truất quyền thi đấu sau lượt chạy thứ 11, nơi anh thi cùng Wennemars. Sự cố xảy ra ở thời điểm hai VĐV thực hiện đổi làn. Trong quá trình chuyển từ làn trong ra làn ngoài, Lian Ziwen đã va chạm với Wennemars, người đang ở làn ngoài.

Wennemars, một trong những gương mặt nổi bật của trượt băng tốc độ Hà Lan, đã tăng tốc mạnh ở 200m cuối. Dù xuất phát ở làn ngoài, anh vượt lên nhờ tốc độ tốt hơn và hoàn tất pha chuyển làn. Tuy nhiên, khi cả hai vào cua, lưỡi giày của Lian Ziwen đã chạm vào giày của Wennemars.

12-1770885726-vdv-trung-quoc-bi-truat-quyen-thi-dau-vi-can-tro-doi-thu-gianh-huy-chuong-olympic.webp
Lian Ziwen bị truất quyền thi đấu vì cản trở trái phép Wennemars (Ảnh: Olympic).

Theo luật, VĐV chuyển từ làn trong ra làn ngoài sẽ bị xử thua nếu gây cản trở, trừ khi lỗi thuộc về người ở làn ngoài. Trong tình huống này, quyền ưu tiên được xác định thuộc về Wennemars. Ban giám khảo sau đó quyết định truất quyền thi đấu Lian Ziwen và công nhận Wennemars là bên bị ảnh hưởng. VĐV Trung Quốc không thực hiện kháng cáo.

Dù được xác định là không có lỗi, Wennemars vẫn chịu thiệt hại không thể bù đắp. Sau va chạm, anh buộc phải giảm tốc và đánh mất lợi thế cạnh tranh huy chương. Với thời gian 1 phút 07 giây 58, Wennemars xếp thứ năm chung cuộc. Jordan Stolz (Mỹ) giành HCV với kỷ lục Olympic 1 phút 06 giây 28, Jenning de Boo (Hà Lan) đoạt HCB với 1 phút 06 giây 78 và Ning Zhiyuan (Trung Quốc) giành HCĐ với 1 phút 07 giây 34.

Khoảng cách giữa Wennemars và Ning Zhiyuan chỉ là 0,24 giây, con số cho thấy cơ hội giành huy chương của VĐV Hà Lan là hoàn toàn khả thi nếu không xảy ra va chạm.

Theo quy định, Wennemars được trao cơ hội thi lại khoảng 15 phút sau khi các lượt chạy kết thúc. Tuy nhiên, quãng nghỉ ngắn khiến anh khó phục hồi thể lực. Ở lượt chạy lại, anh đạt thành tích 1 phút 08 giây 46, chậm hơn gần một giây so với lần đầu và kết quả chính thức vẫn tính theo thành tích ban đầu.

12-1770885726-vdv-trung-quoc-bi-truat-quyen-thi-dau-vi-can-tro-doi-thu-gianh-huy-chuong-olympic.webp
Wennemars thể hiện sự tức giận với Lian Ziwen (Ảnh: Getty).

Không giấu nổi sự thất vọng, Wennemars cho biết anh có quyền ưu tiên khi đổi làn và chỉ giữ đúng quỹ đạo của mình trước khi bị đẩy văng ra. Anh cho rằng giấc mơ Olympic của mình đã khép lại và bày tỏ quan điểm việc bố trí thi lại là chưa hợp lý.

Ngay sau lượt chạy đầu tiên, Wennemars phản ứng gay gắt với Lian Ziwen. Theo mô tả của Sohu, anh lớn tiếng phản đối, vung tay và thậm chí đập vào lưng đối thủ một lần, trong khi Lian Ziwen không đáp trả.

Về phía mình, Lian Ziwen cho biết anh không hiểu lý do bị truất quyền thi đấu. VĐV Trung Quốc nói rằng khi vào cua, anh cảm nhận đối thủ ở rất gần và đang tăng tốc tối đa thì xảy ra va chạm, đồng thời cho rằng Wennemars đã giẫm lên lưỡi giày của mình. Anh cũng bày tỏ sự áy náy vì sự cố đã ảnh hưởng đến đối thủ, khẳng định đã xin lỗi sau đó, nhưng cho rằng phản ứng tức giận của Wennemars là không cần thiết.

Sự việc khép lại với nhiều tranh luận, để lại tiếc nuối lớn cho Wennemars và thêm một điểm nóng đáng chú ý tại Olympic mùa đông 2026.

Minh Ngọc (SHTT)