Hôm nay (19/10) là hạn cuối để các tổ chức thành viên VFF đề cử nhân sự vào Ban chấp hành và các vị trí chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2030, trong đó ghế Chủ tịch đang thu hút sự chú ý.
19-1792392493-vff-chot-danh-sach-de-cu-chu-tich-khoa-moi-it-nhat-3-ung-vien-canh-tranh
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch Asean Cup 2026. 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang tiến gần đến bước hoàn tất danh sách nhân sự cho khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2030. Theo kế hoạch, các câu lạc bộ và liên đoàn thành viên có thể gửi đề cử ứng viên vào Ban chấp hành cùng những vị trí lãnh đạo chủ chốt đến hết ngày 19/10.

Ngày 1/10, VFF đã gửi phiếu lấy ý kiến đến các tổ chức thành viên nhằm đề cử nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Sau quá trình sáp nhập các tỉnh, thành phố, liên đoàn hiện có 57 tổ chức thành viên, bao gồm các liên đoàn địa phương, câu lạc bộ và những tổ chức trực thuộc.

Sau khi tiếp nhận các đề cử, VFF sẽ lấy ý kiến của những người được giới thiệu. Các ứng viên đồng ý tham gia tranh cử sẽ được tổng hợp hồ sơ để báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở rà soát của các cơ quan quản lý nhà nước, VFF sẽ hoàn thiện danh sách ứng viên chính thức.

Đại hội VFF khóa 10 dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12. Theo nguồn tin của VFF, cuộc cạnh tranh cho vị trí Chủ tịch đang có ít nhất ba ứng viên, gồm những nhà quản lý thể thao giàu kinh nghiệm và các doanh nhân đã gắn bó nhiều năm với bóng đá.

Hiện ông Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1971, đang giữ chức Chủ tịch VFF. Ông xuất thân trong gia đình có truyền thống thể thao và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Khoa học Thể dục Thể thao vào năm 1998.

Ông Tuấn tham gia Ban chấp hành VFF từ khóa 4, sau đó đảm nhiệm chức Tổng thư ký khóa 5 và Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn khóa 7. Tháng 1/2022, sau khi ông Lê Khánh Hải thôi chức, ông được giao quyền Chủ tịch VFF theo điều lệ liên đoàn.

Đến Đại hội khóa 9, diễn ra 10 tháng sau đó, ông Tuấn được bầu làm Chủ tịch với 100% đại biểu có mặt tán thành. Khi ấy, đại hội có sự tham gia của 73 trong tổng số 74 tổ chức thành viên.

Ban lãnh đạo VFF khóa 9 còn có ba Phó Chủ tịch, gồm ông Trần Anh Tú phụ trách chuyên môn, ông Nguyễn Trung Kiên phụ trách tài chính và vận động tài trợ, cùng ông Nguyễn Xuân Vũ phụ trách truyền thông và đối ngoại.

Ngoài cương vị đứng đầu VFF, ông Trần Quốc Tuấn còn đảm nhiệm nhiều vị trí tại các tổ chức bóng đá quốc tế. Ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng Ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Ủy viên Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA.

Trong nhiệm kỳ 2022-2026, bóng đá Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý ở các cấp độ đội tuyển. Đội tuyển nam hai lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup vào năm 2024 và 2026, giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam giành huy chương đồng giải U23 châu Á 2026, huy chương vàng SEA Games 2025 và hai lần vô địch U23 Đông Nam Á vào các năm 2023, 2025. Đội tuyển U17 cũng lần đầu giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Ở bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup năm 2023, giành huy chương vàng SEA Games 2023 và có suất dự vòng chung kết Asian Cup 2026. Trong khi đó, futsal nam hai lần vào tứ kết châu Á trong các năm 2024 và 2026; futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2024 và giành huy chương vàng SEA Games 2025.

Với những kết quả đạt được, ban lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 2026-2030 được kỳ vọng tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của các đội tuyển quốc gia tại đấu trường châu Á, đồng thời hướng tới mục tiêu tiến sâu ở vòng loại World Cup 2030.

Bên cạnh thành tích thi đấu, việc phát triển bóng đá trẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên và cải thiện các giải vô địch quốc gia tiếp tục được xác định là những nền tảng quan trọng cho giai đoạn tiếp theo của bóng đá Việt Nam.

QT (SHTT)