Để duy trì sự ổn định và tập trung cho mục tiêu săn vé dự World Cup nữ 2027, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức gia hạn hợp đồng với HLV Mai Đức Chung cho đến hết chiến dịch Asian Cup 2026.

Trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào ngày 31/12/2025, VFF đã đi đến quyết định tiếp tục gắn bó với nhà cầm quân kỳ cựu sinh năm 1949 thêm 4 tháng. Như vậy, HLV Mai Đức Chung sẽ trực tiếp chỉ đạo đội tuyển tại vòng chung kết Asian Cup nữ diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3/2026. Đây được xem là bước đi chiến lược, bởi giải đấu này đồng thời là vòng loại cho World Cup nữ 2027.

26-1766754809-vff-gia-han-bon-thang-voi-hlv-mai-duc-chung-quyet-dinh-vi-muc-tieu-world-cup.jpg
HLV Mai Đức Chung. Ảnh: VnExpress.net

Tại buổi họp báo chiều nay, ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch VFF, giải thích rằng Liên đoàn muốn duy trì tính liên tục cho đội tuyển khi giải đấu quan trọng chỉ còn cách hơn hai tháng. Mặc dù VFF đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế, nhưng sự am hiểu của ông Chung đối với các học trò vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tùy thuộc vào kết quả giành vé World Cup cũng như tình trạng sức khỏe của vị chiến lược gia 76 tuổi này, hai bên có thể sẽ tiếp tục đàm phán thêm trong tương lai.

Lịch sử bóng đá nữ Việt Nam đã nhiều lần chứng kiến những lần chia tay rồi tái hợp đầy cảm xúc của HLV Mai Đức Chung. Đáng nhớ nhất là sau kỳ tích giành vé dự World Cup 2023, ông đã quyết định nghỉ hưu và được làm lễ tri ân, nhưng đến tháng 5/2024, ông một lần nữa được mời trở lại. Sau khi cùng đội giành Huy chương Bạc tại SEA Games 33 vừa qua, dù ban đầu có ý định nghỉ ngơi, ông Chung cuối cùng đã đồng ý dẫn dắt đội tuyển qua giai đoạn then chốt này.

Về nhân sự kế cận, HLV Hoàng Văn Phúc hiện được coi là ứng viên tiềm năng khi ông đang giữ vai trò trợ lý cho HLV Mai Đức Chung từ năm 2024. Trước đó, phương án bổ nhiệm HLV Akira Ijiri đã không thành hiện thực do phía Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đánh giá ông chưa thực sự phù hợp để cầm quân tại ĐTQG, dẫn đến việc VFF quyết định đặt niềm tin vào ông Chung.

Bên cạnh đội tuyển nữ, VFF cũng đang đứng trước những bài toán hóc búa về lịch thi đấu và tài chính. Đối với đội tuyển nam tham dự ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9/2026, do trùng lịch với các trận đấu quan trọng của ĐTQG hướng tới Asian Cup 2027, VFF đề xuất cử đội U21 tham dự thay vì lực lượng mạnh nhất. Mục tiêu là tạo điều kiện cho lứa cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau được rèn luyện để chuẩn bị cho các sân chơi lớn vào năm 2027 và 2028.

Về phương diện kinh tế, năm 2026 sẽ là một năm bận rộn khi có tới 7 đội tuyển Việt Nam tham dự các vòng chung kết châu lục. Theo báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2025, VFF dự thu khoảng 277 tỷ đồng nhưng dự chi cũng lên tới 270 tỷ đồng. Để đảm bảo vận hành tốt, Liên đoàn đang xem xét phương án xin thêm nguồn ngân sách hỗ trợ từ Cục Thể dục Thể thao.

QT (SHTT)