Thể thao

VFF xử thắng cho 2 nữ tuyển thủ Việt Nam

Căn cứ vào thời hạn hợp đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) yêu cầu Trung tâm TDTT Thống Nhất hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng cho Lê Hoài Lương và Nguyễn Thị Mỹ Anh.

Liên quan tới những lùm xùm về thương vụ chuyển nhượng 2 tuyển thủ nữ giữa CLB nữ TP.HCM và Thái Nguyên mới đây, tối ngày 28/4, đại diện Trung tâm TDTT Thống Nhất xác nhận vào tối 28/4 rằng họ đã gửi văn bản thanh lý hợp đồng lên Sở VHTT TP.HCM về trường hợp của Hoài Lương và Mỹ Anh.

"Chúng tôi đã thanh lý cả 2 cầu thủ, bây giờ chỉ là bước thủ tục nữa mà thôi", một cán bộ cho biết.

VFF xử thắng cho 2 nữ tuyển thủ Việt Nam
Mỹ Anh (áo đỏ) khi còn chơi bóng cho CLB nữ TP.HCM. Ảnh: Quang Thịnh.

Trước đó, Sở VHTT TP.HCM đã gửi công văn cho VFF nhờ can thiệp vụ chuyển nhượng 2 cầu thủ nữ của CLB TP.HCM sang Thái Nguyên theo dạng tự do. 

Cụ thể, theo báo Tuổi Trẻ, hậu vệ tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Mỹ Anh (sinh năm 1994) được CLB Thái Nguyên ra giá 500 triệu đồng tiền lót tay cho 2 năm hợp đồng, lương sẽ bằng hoặc cao hơn CLB nữ TP.HCM đang trả.

Còn cựu tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam Lê Hoài Lương (sinh năm 1996) sẽ nhận lót tay 400 triệu đồng cho 2 năm hợp đồng, lương sẽ bằng hoặc cao hơn CLB nữ TP.HCM đang trả.

Với đề nghị hấp dẫn như thế, Mỹ Anh và Hoài Lương đã quyết ra đi thay vì thương thảo tái ký hợp đồng với CLB nữ TP.HCM, bởi hợp đồng hiện tại của cả hai đã kết thúc từ cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, phía Sở VH-TT TP.HCM cho rằng việc ra đi của cả hai là không đúng. Bởi Mỹ Anh và Hoài Lương được phát hiện và đào tạo bằng ngân sách nhà nước từ khi 12-13 tuổi, nên phải ưu tiên tái ký hợp đồng với CLB nữ TP.HCM (vốn có trong điều khoản hợp đồng).

Căn cứ vào thời hạn hợp đồng đã hết vào ngày 31/12/2021, VFF xử thắng cho 2 VĐV nữ. Mỹ Anh và Hoài Lương sẽ sớm nhận giấy thanh lý để gia nhập CLB Thái Nguyên trong thời gian tới.

Điều này giúp CLB Thái Nguyên T&T không cần thỏa thuân chuyển nhượng cầu thủ với đơn vị chủ quản cũ của 2 cầu thủ là Trung tâm TDTT Thống Nhất. Thay vào đó, họ sẽ đàm phán trực tiếp với Hoài Lương và Mỹ Anh.

Đây là vụ chuyển nhượng đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam khi mà giải đấu của họ còn nằm ngoài chuyên nghiệp. Vì vậy, nó đã nảy sinh nhiều bất cập trong công tác quản lý, điều khoản hợp đồng.

Sở VHTT TP.HCM cho rằng từ trước đến nay, bóng đá nữ không có khái niệm "tiền lót tay" như bóng đá nam. Điều này sẽ tạo ra tiền lệ xấu là các đội bóng có nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp sẽ "đổ tiền" để lấy nhân sự được đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước.

Vì vụ tranh chấp này mà Mỹ Anh đã không có tên trong chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games 31 cùng tuyển nữ Việt Nam.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vff-xu-thang-cho-2-nu-tuyen-thu-viet-nam-tintuc820994