-
Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề -
Vụ bé gái ngã từ cầu trượt ở Hà Nội: Đã xác định được gia đình bé trai liên quan, diễn biến mới được cập nhật -
Thảm kịch phóng hỏa tiệm văn phòng phẩm ở Vĩnh Long: Cha tử vong, nghi vấn còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát -
Hiện tượng hiếm sau 12 năm: Không khí lạnh tràn về giữa tháng 6, El Nino quay lại và những kịch bản khó lường -
Học phí lên tới 88 triệu đồng/năm, chương trình nào tại Đại học Ngoại thương đang gây chú ý? -
Phát hiện hầm đất chứa hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật đặc biệt gần sông Thạch Hãn, Quảng Trị -
Phó giám đốc bệnh viện quỳ giữa đường ép tim, giành giật sự sống cho người bị nạn -
Thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng vẫn chưa dám cưới: Vì sao nhiều người trẻ ngại kết hôn? -
Nhân chứng sống kể về 900 hài cốt trong công viên Lê Thị Riêng, từng phát hiện xương người cùng nhiều di vật
Thể thao
30/11/2022 18:45Vì ĐT Qatar, FIFA có nên bỏ suất đặc cách cho đội chủ nhà?
World Cup 2022 mới chỉ đi được nửa chặng đường. 32 trận đã diễn ra và vẫn còn 32 trận nữa. Tuy nhiên, sự tham gia của đội chủ nhà Qatar đã kết thúc. Họ đã bị loại chỉ sau 2 lượt trận và trận thua 0-2 trước Hà Lan chỉ làm tô điểm thêm cho thất bại toàn diện của bóng đá nước chủ nhà.
Đội bóng của HLV Felix Sanchez bắt đầu chiến dịch của họ trong hoàn cảnh tồi tệ, bị Ecuador dẫn trước trong 20 phút đầu tiên. Kể từ đó, họ đã nỗ lực và có được bàn thắng vào lưới Senegal.
Thành tích tổng thể của Qatar không phải là tệ nhất của một đội bóng dự World Cup, chẳng hạn như Panama năm 2018 hay Cameroon năm 2014.
Tham dự các trận đấu của Qatar là một trải nghiệm thú vị. Khi Qatar phản công nhanh, cả sân vận động như reo hò ăn mừng, và bàn thắng duy nhất của họ vào lưới Senegal, mặc dù chỉ giúp giảm một nửa số bàn thua, đã được ăn mừng tưng bừng.
Tuy nhiên, thật khó để xác định mức độ chính xác của cơn sốt bóng đá tại các sân vận động. Một điều phức tạp đặc biệt là sự hiện diện của vài trăm NHM đằng sau một trong những bàn thắng, mà New York Times đưa tin thực ra là những người hâm mộ bóng đá Lebanon, được tuyển mộ để cổ vũ cho Qatar.
Đã có một lượng người ủng hộ hấp dẫn trong suốt các trò chơi. Các trận đấu của Qatar bắt đầu với nhiều ghế trống, thường chỉ được lấp đầy trong suốt hiệp một. Có một vài khu vực của khán đài ở trận gặp Hà Lan ban đầu hoàn toàn trống rỗng, trước khi đột nhiên được lấp đầy sau 20 phút sau.
Những người ủng hộ đã tức giận khi được hỏi về họ và các nhà báo đã được an ninh sân vận động cảnh báo không được nói chuyện với họ.
Các khán đài trống ngay sau hiệp một trước khi người hâm mộ dần trở lại khi hiệp hai tiếp tục. Sau đó, NHM bắt đầu rời đi từ khoảng phút 70, với việc Qatar bị dẫn trước hai bàn trong cả 3 trận. Trong 10 phút ở trận đấu cuối tại World Cup của Qatar, các khán đài chỉ còn khoảng 30% khán giả.
Những chiếc ghế trống hôm nay xuất hiện vào ngày Hassan Al-Thawadi, tổng thư ký của Ủy ban tối cao về Bảo tồn di sản của Qatar thông báo rằng khoảng 400 đến 500 công nhân nhập cư đã chết do công việc xây dựng liên quan đến World Cup. Đây là một con số vượt xa bất cứ điều gì được thừa nhận trước đây.
Không phải tất cả những cái chết đó đều do hoạt động của các sân vận động, và rõ ràng, những đám đông làm việc hết công suất sẽ không bào chữa cho những con số đó. Nhưng nó vẫn nhắc bạn đặt câu hỏi: nó có thực sự đáng không?
Không phải mọi thứ về việc Qatar đăng cai World Cup lần này đều hỗn loạn như một số người đã dự đoán cách đây hai tuần. Hệ thống tàu điện ngầm, mới được mở cách đây 3 năm và chưa bao giờ được thử nghiệm trên bất kỳ thứ gì với số lượng người như thế này, đã đối phó tốt.
Đối với tất cả những lo ngại rằng một số chỗ ở của người hâm mộ còn sơ khai, hầu hết những người hâm mộ ở lại những trại đó dường như thích trải nghiệm này.
Và không ai tin rằng, trên sân cỏ, Qatar đứng trước nhiều cơ hội chiến thắng ở cuộc so tài này. Nhưng thật sốc khi họ thường xuyên chơi trước những chiếc ghế trống. Không có vé nào được hiển thị là có sẵn trên cổng bán vé của FIFA, ngoài một số ghế rất đắt tiền.
Và nếu đây là một giải đấu dành cho các VIP, như một số bảng chỉ dẫn xung quanh giải đấu gợi ý, thì họ không quá quan tâm đến vòng bảng. Các ghế bên ngoài khu vực dành cho công ty cũng thường trống, một phần vì người hâm mộ được phép uống rượu khi xem trận đấu, miễn là họ ở bên trong phía sau cửa sổ.
Di sản của World Cup này là gì? Đối với Qatar, thời gian sẽ cho biết cơ sở hạ tầng mới này hữu ích như thế nào về lâu dài.
Đối với bản thân World Cup, có lẽ bây giờ là cơ hội để thay đổi một quy tắc đã tồn tại kể từ khi giải đấu được phát minh cách đây gần một thế kỷ: một suất chính thức cho đội chủ nhà. Vào năm 2011, Qatar không chỉ đơn giản là được trao quyền đăng cai giải đấu này mà họ còn được trao quyền thi đấu lần đầu tiên trong lịch sử tại World Cup.
Từ năm 2026, sẽ có 48 quốc gia tranh tài. Và, thành thật mà nói, nếu bạn không thể đủ điều kiện khi có nhiều vị trí trống như vậy, thì bạn không xứng đáng có mặt ở đó.
FIFA vẫn chưa quyết định liệu Mỹ, Mexico và Canada có đủ điều kiện tự động góp mặt tại World Cup 2026 hay không. Thực tế là, bộ ba đó sẽ không gặp vấn đề gì trong việc vượt qua vòng loại khu vực CONCACAF và thực sự có thể thích các trận đấu cạnh tranh hơn là một loạt giao hữu.
Tất nhiên, lập luận phản bác là World Cup sẽ mất đi thứ gì đó nếu không có sự phấn khích của đội tuyển chủ nhà thi đấu. Nhưng niềm đam mê bóng đá đã không được thể hiện rõ ràng ở Qatar. Thật vậy, ngoài sự phô trương của FIFA, dấu hiệu thể thao rõ ràng nhất ở Doha - một thành phố có số người Ấn Độ gấp đôi người Qatar - là cảnh đám đông trẻ em chơi cricket thường xuyên.
Khẩu hiệu chính thức cho giải đấu này, được xướng lên ngay trước mỗi trận đấu bởi phát thanh viên của sân vận động, là “Bây giờ là tất cả”, một sáng tạo tiếp thị chung có thể áp dụng cho mọi thứ. Nhưng nó chắc chắn không áp dụng cho những sân vận động vắng bóng khán giả. Đây là cơ hội tốt nhất để người Qatar trải nghiệm bóng đá. Nhưng họ đã không làm.
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- 4 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ, cơ quan quản lý tính phương án xử lý nhà đầu tư (11:18)
- Quốc hội Mỹ duyệt chi 70 tỷ USD, tạo đòn bẩy cho chiến dịch siết nhập cư của ông Trump (11:12)
- Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm (11:05)
- Bỏ 20 triệu đồng vào ô tô tổ công tác, hai người đàn ông bị khởi tố vì đưa hối lộ (11:04)
- Phim Tây Du Ký bản Thái Lan gây thất vọng lớn, chỉ bán được 30 vé một ngày tại rạp Việt (24 phút trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề (34 phút trước)
- Vụ bé gái ngã từ cầu trượt ở Hà Nội: Đã xác định được gia đình bé trai liên quan, diễn biến mới được cập nhật (41 phút trước)
- Thảm kịch phóng hỏa tiệm văn phòng phẩm ở Vĩnh Long: Cha tử vong, nghi vấn còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát (51 phút trước)
- Phán quyết nghiêm khắc cho kẻ mang hung khí uy hiếp "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" tại nhà riêng (56 phút trước)
- Hiện tượng hiếm sau 12 năm: Không khí lạnh tràn về giữa tháng 6, El Nino quay lại và những kịch bản khó lường (58 phút trước)