-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Thể thao
08/03/2021 04:44Vì sao bác sĩ Choi giúp Lương Xuân Trường mở phòng mạch thể thao?
Quyết định mở trung tâm phục hồi chấn thương thể thao tại Hà Nội của Xuân Trường có thể xem là một bước đi đặc biệt, khác hẳn với hàng trăm cầu thủ Việt Nam vốn có xu hướng kinh doanh cà phê, nhà hàng hay khách sạn...
Một điều rất thú vị là Xuân Trường đã được chính bác sĩ của đội tuyển Việt Nam, ông Choi Ju-young, hợp tác mở "phòng mạch thể thao" với vai trò là người tư vấn, đào tạo trực tiếp cho đội ngũ y bác sĩ của IRC.
"Ngày 30-9-2019, tôi đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng và phải sang Hàn Quốc phẫu thuật rồi trị liệu phục hồi. Là người đã từng gặp phải chấn thương, trải qua những tháng ngày khó khăn, tuyệt vọng nên tôi thấu hiểu hơn ai hết chấn thương ảnh hưởng ra sao đến sự nghiệp của cầu thủ. Thậm chí, ngoài một số đồng nghiệp ở môn bóng đá, có nhiều VĐV của các bộ môn khác phải từ bỏ đam mê và giấc mơ của mình chỉ vì chấn thương, hoặc không thể trị liệu bình phục vì chi phí đắt đỏ, dù rằng họ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Đó là lý do tôi quyết định sáng lập ra IRC" - tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ.
Nhận được sự tư vấn và chung tay của bác sĩ Choi cùng hàng loạt bác sĩ giỏi của ngành thể thao Việt Nam như bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trần Huy Thọ, Nguyễn Trọng Hiền..., Xuân Trường quyết định thực hiện dự định đã ấp ủ suốt 2 năm qua. "Đó là phải có một trung tâm phục hồi chấn thương thể thao cho người Việt. Mục tiêu lớn nhất mà tôi mong đợi với trung tâm này là giúp các cầu thủ, VĐV từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư không may bị chấn thương có thể trở lại với phong độ vốn có như trước" - Xuân Trường nói.
Xuân Trường cùng với đồng sáng lập của mình là anh Nguyễn Việt Hùng đã đầu tư nhiều tiền của cho cơ sở vật chất của trung tâm, nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn tốt nhất về các công nghệ y học hiện đại, máy móc vật lý trị liệu, thiết bị tập luyện chuyên dụng, khu vực điều trị và tập phục hồi đạt chuẩn, từ đó tạo ra môi trường đặc biệt, chuyên nghiệp cho phép các VĐV sự hiệu quả tốt nhất cho việc điều trị và phục hồi.
Xuân Trường tự tin sự khác biệt ở trung tâm mà mình dành nhiều tâm huyết. Đó là tập phục hồi chuyên biệt với mô hình Hàn Quốc, dựa trên sự cố vấn, cộng tác và điều trị từ đội ngũ, bác sĩ, chuyên gia y học thể thao hàng đầu trong và ngoài nước.
"Hành trình sắp tới sẽ vô vàn thách thức nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, đam mê với thể thao và tình yêu thương, sự quan tâm tới VĐV chơi thể thao, tôi và mọi người vững tin có thể phục vụ tốt nhất cho sứ mệnh của trung tâm. Đó là mang chuẩn mực về kiến thức và công nghệ của y học thể thao hiện đại vào thực tiễn tại Việt Nam, nâng cao chất lượng điều trị và phục hồi với giá thành hợp lý cho các VĐV" - bác sĩ Choi Ju-young bày tỏ tại buổi họp báo.
Tính đến hiện tại, trung tâm của Xuân Trường đã giúp đỡ phục hồi chấn thương cho tuyển thủ U19 Việt Nam – Nguyễn Văn Tùng, cầu thủ Hoàng Thanh Tùng của HAGL hay VĐV cầu lông quốc gia – Đinh Phương Hồng.
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (52 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)