-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
12/12/2016 17:55Vì sao bóng đá Thái Lan vượt xa Việt Nam?
Được thi đấu chính thức nhiều hơn các đồng nghiệp Việt Nam đến 2-3 lần nên dễ hiểu các cầu thủ trẻ Thái Lan sớm dày dạn trận mạc và không bị khớp khi bước ra các sân khấu lớn hơn.
Anh Huỳnh Trí Thiện, nghiên cứu sinh ngành Quản lý thể thao tại Thái Lan cho rằng điều này không liên quan đến chuyên môn hay kỹ thuật cơ bản mà chủ yếu do tâm lý căng cứng khi thi đấu. Teerasil Dangda ít hơn Công Vinh 3 tuổi nhưng kinh nghiệm ở trận đẳng cấp quốc tế nhiều hơn hẳn.
Chân sút sinh năm 1988 từng sang Man City (Anh), La Liga (Tây Ban Nha) tập luyện. Ở cấp độ ĐTQG, Dangda và tuyển Thái Lan thường xuyên chạm trán với những đội bóng nhỉnh hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia… Điều đó giúp tiền đạo này nâng cao được trình độ của mình.
![]() |
Teerasil Dangda ghi 2 bàn vào lưới Australia tại vòng loại World Cup 2018. Ảnh: Getty Images. |
Tầm đỉnh cao là thế còn ở góc độ đào tạo trẻ, Thái Lan cũng đầu tư không tiếc tiền. Bắt đầu từ năm 2016, FAT phối hợp cùng Tổng cục thể thao Thái Lan (SAT) tổ chức Thai Youth League với thể thức thi đấu vòng bảng 2 lượt ở 8 khu vực rồi mới thi đấu vòng chung kết cũng với thể thức knock-out 2 lượt cho các cầu thủ lứa tuổi U13, U15, U17 và U19.
Điều này khiến cho kinh phí cho bóng đá trẻ tăng lên nhưng cũng giúp cho các cầu thủ trẻ có thể thi đấu được nhiều hơn và cũng có cảm giác thi đấu sân khách - sân nhà tương tự đàn anh ở đội lớn.
Một đội có thể thi đấu đến 14 trận tại vòng bảng chưa kể số trận ở VCK. Tính ra một cầu thủ trẻ có thể ra sân đến vài chục trận ở cấp độ CLB, chưa kể ở các đội trẻ quốc gia của Thái Lan. Số lượng này nhiều hơn tại Việt Nam. Hầu hết VCK giải trẻ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức đều chia bảng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng đá bán kết, chung kết. Đội vô địch thường đá tối đa 5 trận.
![]() |
Bóng đá trẻ Thái Lan được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. Ảnh: Thai Youth League. |
Việc thi đấu với cách thức giống các anh của đội lớn giúp các cầu thủ sớm thể hiện sự tự tin. Những học viện bóng đá của các CLB hàng đầu Thái Lan như SCG Muangthong United, Buriram United, Chonburi FC, Bangkok Glass FC đều gửi quân tham dự để các tài năng nhí có thêm nhiều cơ hội cọ xát. Ngoài ra, họ cũng phối hợp với các chuyên gia nước ngoài để xây dựng một hệ thống phát triển bóng đá trẻ bài bản và khoa học.
Trong vài năm trước đây, chất lượng của HLV phụ trách tuyến trẻ ở các học viện chưa đáp ứng theo sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan. FAT đã nhanh chóng hành động. Các lớp HLV theo tiêu chuẩn AFC liên tục được tổ chức tại Bangkok để nâng cao trình độ HLV nội. Đỉnh điểm là đến tháng 11/2016, FAT đã tổ chức Lớp HLV AFC Pro-license cho hơn 20 HLV bản địa, trong đó có cả Kiatisuk, để đáp ứng yêu cầu của AFC đối với HLV đội tuyển quốc gia kể từ năm 2018.
Đề cao bóng đá học đường
Ở tuyển Thái Lan hiện tại, nhiều ngôi sao có xuất phát điểm từ bóng đá học đường như Sarach Yooyen hay Chanathip Songkrasin. Theo anh Huỳnh Trí Thiện, chính phủ Thái Lan luôn tạo điều kiện cho thể thao, đặc biệt là bóng đá, phát triển như là chương trình trọng điểm quốc gia.
Thời gian học từ 8h đến 14h30 luôn rất thuận tiện cho việc phát huy năng khiếu của học sinh Thái Lan. Từ 14h30 đến 17h là thời điểm mà các trường dành cho học sinh tham gia các hoạt động nhóm từ thể thao đến văn hóa – nghệ thuật. Cộng thêm với việc các trường học phải đảm bảo không gian cho học sinh chơi thể thao cũng hỗ trợ hiệu quả cho các đội bóng đá ở trường.
![]() |
Sarach Yooyen trưởng thành từ khi chơi bóng ở trường Assumption College Thoburi. Ảnh: Getty Images. |
Ngoài ra, việc liên kết giữa các học viện bóng đá chuyên nghiệp với các trường học đảm bảo cho các cầu thủ trẻ được học văn hóa, đồng thời giúp cho chất lượng tập luyện của các đội tuyển trường học được nâng cao.
Trước khi hệ thống Thai Youth League ra đời, từ 30 năm quốc gia này vẫn đều đặn duy trì Coke Cup để các cầu thủ trẻ U17 và U19 có dịp để có xát. Đầu tiên là các đội bóng ở 8 khu vực Thái Lan sẽ thi đấu với nhau để chọn ra đội vô địch. Tại vòng chung kết, mỗi đội sẽ bốc thăm để xem đội nào sẽ được đấu sân nhà, theo thể thức knock-out.
Đến trận chung kết sẽ diễn ra tại sân trung lập ở thủ đô Bangkok. Đội vô địch Coke Cup ở lứa tuổi U19 sẽ được một chuyến đi tập huấn và thi đấu giao hữu tại những nước có nền bóng đá phát triển trên thế giới trước khi các cầu thủ trẻ có quyết định theo con đường thi đấu chuyên nghiệp hay không.
Theo Nguyễn Đăng - Trí Thiện (Zing.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (1 giờ trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (2 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




