-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thể thao
13/12/2022 23:15Vì sao các đài truyền hình Thái Lan từ chối mua bản quyền AFF Cup 2022?
Theo Daily News, hiện chưa có đài truyền hình nào tại Thái Lan sở hữu bản quyền truyền hình của AFF Cup 2022. Channel 7, đài truyền hình từng tổ chức phát sóng AFF Cup 2020, đã hết hợp đồng bản quyền.
Tờ BallThai thì tiết lộ AFF đã giảm giá bản quyền phát sóng AFF Cup 2022 đã giảm từ 2,75 triệu USD (95,7 triệu bath) xuống còn 2 triệu USD (69,6 triệu bath). Tuy nhiên, không có kênh truyền hình nào của Thái Lan mặn mà chốt thương vụ.
Vì thế, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhiều khả năng sẽ tiếp tục thương lượng với AFF về mức giá thấp hơn để mua bản quyền phát sóng AFF Cup.
Việc giá bản quyền AFF Cup năm nay quá cao nên khiến các nhà đài của Thái Lan thờ ơ. Ngoài ra, do AFF Cup 2022 diễn ra sau World Cup 2022 khiến cho các đài truyền hình của Thái Lan lạnh nhạt. Trước đó, các đài truyền hình của Thái Lan và các nhà tài trợ đã góp tiền bạc để chung tay mua bản quyền World Cup 2022.
Một lý do nữa là tuyển Thái Lan không mang đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2022. Ngoài siêu sao được mệnh danh là "Messi Thái" Chanathip Songkrasin vắng mặt, "Voi chiến" cũng không có được sự phục vụ của rất nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài do các CLB chủ quản không đồng ý nhả người.
Cầu thủ Thái Lan duy nhất thi đấu ở nước ngoài được triệu tập là Sanrawat Dechmitr - tiền vệ của CLB Malaysia Kedah. 23 cầu thủ còn lại của Thái Lan đều chơi ở Thai League, vừa kết thúc vòng 15 hôm 27/11.
Đội hình Thái Lan cũng chỉ còn 8 cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2020, gồm hậu vệ Theerathon Bunmathan, Kritsada Kaman, tiền vệ Sarach Yooyen, Bordin Phala, Sivakorn Tiatrakul, Weerathep Pomphan, tiền đạo Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda.
So với AFF Cup 2020 - giải đấu mà ĐT Thái Lan vô địch thì lực lượng của đội bóng này đã suy yếu hơn rất nhiều. "Voi chiến" sẽ chơi trận ra quân bảng A gặp Brunei ngày 20/12 trên sân trung lập ở Kuala Lumpur, Malaysia.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (35 phút trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (42 phút trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (1 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (2 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (2 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (2 giờ trước)