U23 Việt Nam đã tới Qatar từ ngày 23/12 nhằm bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2026.

Tâm điểm của đợt tập huấn này chính là trận giao hữu với U23 Syria diễn ra vào ngày 30/12. Đây được xác định là màn cọ xát duy nhất của đội tuyển trước khi chính thức tranh tài tại giải U23 châu Á.

30-1767069295-vi-sao-khan-gia-khong-the-xem-truc-tiep-tran-u23-viet-nam-gap-u23-syria.jpg
U23 Việt Nam luyện tập tại Qatar (Ảnh: VFF)

Do U23 Việt Nam nằm cùng bảng với hai đại diện Tây Á là U23 Saudi Arabia và U23 Jordan, trận đấu với U23 Syria mang ý nghĩa chiến thuật đặc biệt quan trọng giúp các cầu thủ thích nghi với lối chơi của khu vực này. Nhằm đảm bảo yếu tố bảo mật và tránh bị lộ thông tin trước giải đấu, ban huấn luyện hai đội đã thống nhất thi đấu kín và trận đấu sẽ không được phát sóng trực tiếp.

Đối thủ U23 Syria được đánh giá là thuốc thử liều cao khi họ vừa bổ sung những nhân tố trở như Can Moustfa đang thi đấu tại Đức và Maksim Sarraf đang thi đấu ở Nga. Mặc dù vừa nhận thất bại sát nút 0-1 trước U23 Hàn Quốc vào ngày 26/12, nhưng sức mạnh của đội bóng này là không thể xem thường.

Trước đó, U23 Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tham gia giải giao hữu Panda Cup tại Trung Quốc vào tháng 11 để thử lửa với các đối thủ mạnh như U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc.

Theo kế hoạch đã định, sau trận giao hữu với U23 Syria, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1 để chính thức bước vào hành trình tại giải U23 châu Á 2026. Lịch thi đấu vòng bảng của thầy trò HLV Kim Sang Sik đã được xác định cụ thể: đội sẽ chạm trán U23 Jordan vào ngày 6/1, tiếp đó là U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1, và cuối cùng là trận đấu với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

PV (SHTT)