Thể thao
25/08/2016 11:11Vì sao Pep Guardiola bỗng dưng “trảm” Joe Hart?
Chỉ qua một đêm, Joe Hart bỗng trở thành người thừa ở Man City và đứng trước nguy cơ bị thanh lý. Đơn giản, với Pep Guardiola, một thủ môn không phải chỉ biết dùng… tay.
![]() |
Joe Hart bỗng trở thành người thừa của Man City |
Quan điểm của Pep Guardiola về một thủ môn giỏi khá rõ ràng. Người gác đền trong đội bóng của ông không phải chỉ sử dụng đôi tay để cản phá (vốn là vai trò chính của thủ môn). Thay vào đó, họ cần chơi bóng bằng chân cực tốt để tham gia điều phối bóng bước đầu cho toàn đội. Bên cạnh đó, họ biết cách dâng cao (khi đội nhà bị phản công) và sử dụng đôi chân để cản phá bóng.
Manuel Neuer chính là hình mẫu lý tưởng của Pep Guardiola. Thống kê chỉ ra rằng, trong 3 mùa giải HLV người Tây Ban Nha dẫn dắt Bayern Munich, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của thủ thành người Đức đều đạt mức 80% trở lên (thậm chí xấp xỉ 90%). Đây là con số rất cao với thủ môn. Ngoài ra, Manuel Neuer còn có khả năng chơi bóng như trung vệ, với những pha băng rất xa khung thành để cản phá bóng, trong những tình huống phản công của đối thủ.
Trước Manuel Neuer, Victor Valdes cũng là học trò cưng của HLV Pep Guardiola. Đó không phải là thủ môn xuất sắc (tầm cỡ Neuer) nhưng khả năng xử lý bóng bằng chân của Victor Valdes miễn chê.
Những con số thống kê (dưới đây) khiến bất cứ ai cũng hình dung ra một “thủ môn đa năng” do Pep Guardiola nhào nặn. Trong những mùa giải dẫn dắt Barcelona, Bayern Munich của Pep Guardiola, Victor Valdes và Manuel Neuer đều là thủ môn có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất giải đấu.
![]() |
Thống kê cho thấy những thủ môn được Pep Guardiola ưa thích đều có khả năng chơi bóng bằng chân tuyệt vời. Trong khi đó, đây không phải là điểm mạnh của Joe Hart |
Hay nói cách khác, Pep Guardiola đã tự định nghĩa vai trò thủ môn theo cách riêng mình. Từ đó, khái niệm này đã đi theo ông trong suốt sự nghiệp.
2. Tới đây, có thể hiểu vì sao Pep Guardiola thẳng tay loại bỏ Joe Hart, bất chấp việc anh là thủ môn số 1 của Man City và ĐT Anh trong nhiều năm qua. Chẳng ai chê trách khả năng chơi bóng bằng tay của Joe Hart nhưng vấn đề sử dụng đôi chân của thủ thành này thực sự có vấn đề.
![]() |
Khả năng chuyền bóng của Joe Hart thua xa Neuer |
Joe Hart luôn tỏ ra “lúng túng” trong những tình huống cần xử lý bằng chân. Những pha lao ra ngoài vòng cấm của người gác đền này luôn cho thấy sự thiếu chắc chắn. Điển hình chính là tình huống Joe Hart ra “hụt” và để Ibrahimovic móc bóng tung lưới đội tuyển Anh trong trận giao hữu năm 2012.
Thống kê cũng chỉ ra sự tệ hại của Joe Hart. Mùa giải trước, thủ môn này chỉ chuyền chính xác 52,6% ở Premier League (xếp thứ 8). Tại Champions League, Joe Hart thực hiện thành công 74,7% đường chuyền ở bên phần sân nhà, kém xa so với Manuel Neuer (92,9%), ter Stegen (91,7%).
Tất nhiên, Joe Hart cũng không có cửa cạnh tranh với Claudio Bravo (người sắp tới Man City). Người gác đền người Chile đã thấm nhuần triết lý của Barcelona, vốn được xây dựng bởi Pep Guariola. Theo thống kê từ Sky Sports, Claudio Bravo là thủ thành có số đường chuyền chính xác cao nhất La Liga mùa giải trước. Bên cạnh đó, người gác đền này còn dẫn đầu về số đường chuyền, tỷ lệ chuyền chính xác…).
![]() |
Thống kê về tỷ lệ chuyền bóng chính xác trên phần sân nhà ở Champions League mùa giải trước |
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Pep Guardiola sẵn sàng chi ra 16 triệu bảng để chiêu mộ Claudio Bravo, bất chấp việc trong tay ông sở hữu thủ thành giỏi nhất nhì Premier League như Joe Hart. Thậm chí, trong những trận đấu vừa qua, ông đã bố trí Caballero đá chính, thay vì Joe Hart. Đó thực sự là bi kịch của thủ môn người Anh.
3. Nói vậy để thấy rằng, không phải Joe Hart không có tài (hay sụt giảm phong độ). Đơn giản, anh không phù hợp với triết lý của HLV Pep Guardiola.
Từ thủ môn số 1 nước Anh, Joe Hart bỗng đang ở trong tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Chắc chắn, sau khi chiêu mộ Claudio Bravo, Pep Guardiola chẳng còn cần sự phục vụ của Joe Hart (kể cả trong vai trò dự bị).
![]() |
Khả năng chơi bóng bằng chân của Claudio Bravo rất tốt |
Thế nhưng, trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, Joe Hart chẳng còn nhiều sự lựa chọn nếu ra đi, khi mà những CLB lớn đều ổn định thủ môn.
Trong niềm vui của những người Man City khi CLB dần ổn định dưới thời Pep Guardiola, người ta vẫn thấy nỗi buồn hằn trên gương mặt Joe Hart, biểu tượng của CLB trong những năm qua.
Thế mới thấy, chẳng ai nói trước được câu chuyện thời-thế.
Theo H.Long (Dân Trí)
Tin cùng chuyên mục








-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
Bài đọc nhiều



