-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thể thao
13/10/2022 20:30Vì sao 'Thiên thần' Kaka bỏ ngang sự nghiệp huấn luyện để chạy marathon
- Tại sao anh lại chạy marathon?
- Tôi đang tham gia một khóa học của UEFA, và muốn làm HLV kể từ khi giải nghệ. Điều tôi thích nhất là phần quản lý thể thao. Dù sao, bóng đá rất khốc liệt và để trở lại ánh đèn sân khấu, tôi phải hy sinh một số thứ, như thời gian dành cho gia đình. Hiện tại, tôi không sẵn sàng làm điều đó. Sau khi nói chuyện với một số người ở Brazil, tôi quyết định chạy marathon.
- HLV nào là hình mẫu của anh?
- Carlo Ancelotti. Tôi học được nhiều điều từ tất cả HLV, dù là chiến thuật hay phong cách thi đấu. Nhưng màn trình diễn tốt nhất của tôi trong sự nghiệp là sáu năm dưới trướng Ancelotti. Thấy ông ấy tiếp tục phát triển với tư cách là HLV cũng là điều rất thú vị với tôi.
- Lần đầu tiên anh nghĩ sẽ chạy marathon là khi nào?
- Tôi giải nghệ năm 2017, và vẫn thi đấu cùng bạn bè năm 2018, nhưng cần thêm động lực. Năm 2019, tôi quyết định tập luyện để chạy marathon và định ra mắt một năm sau đó. Nhưng đại dịch Covid-19 cản trở kế hoạch của tôi. Trong hai năm qua, tôi đã không tập luyện đủ để đối mặt với thử thách này.
- Anh đã phải từ bỏ điều gì để chuẩn bị cho Berlin Marathon 2022?
- Tôi không muốn thay đổi điều gì. Thực tế, tôi đã nói HLV của mình câu hỏi tương tự, rằng tôi có phải thay đổi lối sống để chuẩn bị cho giải chạy marathon hay không, và ông ấy nói không. Tôi vẫn đá bóng, chơi tennis, nhưng khi bắt đầu tập nặng, tôi chỉ tập trung vào điền kinh. Những gì tôi đã làm là dậy sớm hơn, khoảng 5 giờ sáng, để chạy trong vòng ba tiếng rồi trở lại, dành thời gian còn lại trong ngày bên gia đình.
- Anh chuẩn bị thế nào cho Berlin Marathon 2022?
- Năm 2020 và 2021, tôi chỉ tập hai lần một tuần, vì biết mình sẽ không lập tức tham dự giải marathon. Nhưng tôi đã tập năm buổi một tuần trong chín tháng qua, ba trong số đó là chạy và hai buổi trong phòng tập. Ngoài ra, tôi cũng chạy nhiều hơn trong hai tháng gần đây. Lần chạy dài nhất của tôi là hơn 32km.
- Anh hy vọng và mong đợi sẽ tạo được dấu ấn gì khi ra mắt tại Berlin Marathon 2022?
- Tôi hy vọng sẽ hoàn thành trong ba giờ và 40 phút, và sẽ cố gắng cán đích sớm hơn. Khi tham dự Rio Half Marathon, tôi cảm thấy động lực và năng lượng của mình cao hơn khi tập luyện. Hôm đó, tôi dự định chạy trong 1 giờ 46 phút, và đã hoàn thành trong 1 giờ 39 phút.
- Anh sẽ tiếp tục chạy marathon sau màn ra mắt tại Berlin Marathon 2022 chứ?
- Tôi không biết. Những gì tôi muốn làm là hoàn thành giải đấu đầu tiên này và hãy đợi điều gì sẽ xảy ra. Hai tháng qua, tôi phải tập luyện rất vất vả.
- Cầu thủ từng giành Quả Bóng Vàng như anh cảm thấy thế nào khi những VĐV marathon hàng đầu chạy với tốc độ dưới ba phút mỗi kilomet?
- Thật tuyệt vời! Bạn chỉ thực sự hiểu được ý nghĩa của thành tích đó cho đến khi tập luyện để chạy marathon. Ngoài ra, các giải marathon có một điều độc đáo là những VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư thi đấu cùng nhau. Điều này cũng khiến tôi sẽ cán đích sau người về nhất khoảng một tiếng rưỡi.
- Sự khác biệt giữa thi đấu ở Champions League và chạy marathon là gì?
- Áp lực khác nhau nên cảm giác cũng khác nhau. Khi thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, có rất nhiều người theo dõi bạn với sự kỳ vọng rất lớn. Còn khi chạy marathon, điều quan trọng nhất là cảm xúc của mình. Nếu tôi cán đích trong 3 giờ 40 phút tại Berlin Marathon 2022 thì quá ổn. Nhưng nếu tôi chạy chậm hoặc nhanh hơn, thì cũng không thành vấn đề.
- Brazil có nhà vô địch thế giới trong môn điền kinh là chân chạy vượt rào Alison dos Santos. Anh có biết anh ấy không?
- Tất nhiên rồi, những người Brazil đều ngưỡng mộ Dos Santos. Tôi nghĩ việc những VĐV như Dos Santos tiến xa như vậy là động lực rất lớn cho người dân Brazil. Bởi chúng tôi hiểu rằng mọi thứ vẫn còn rất khó khăn cả cơ sở hạ tầng lẫn các nhà tài trợ.
- Anh muốn đồng đội cũ nào chạy marathon cùng mình?
- Tôi có rất nhiều bạn từ việc đá bóng, nhưng tôi sẽ chọn Roberto Carlos.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Rượt đuổi nghẹt thở tại St James’ Park: Chelsea chia điểm cùng Newcastle trong trận cầu đầy tranh cãi (20/12/25 22:37)
- Chu Thanh Huyền lên tiếng trước nghi vấn mang thai lần thứ hai sau đoạn video gây sốt (20/12/25 22:11)
- Trương Bá Chi gây ngỡ ngàng khi sớm lập di chúc và chuẩn bị hậu sự ở tuổi 45 (20/12/25 22:07)
- Phán quyết cuối cùng vụ người mẹ Nhật Bản cất giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỷ (20/12/25 21:22)
- Đêm chung kết Miss Cosmo 2025: Đại diện Việt Nam trượt Top 5, dừng chân đầy tiếc nuối (20/12/25 21:14)
- Galaxy Z Fold 8 lộ diện: Kỳ vọng bước nhảy vọt về nhiếp ảnh với hai nâng cấp camera quan trọng (20/12/25 20:56)
- Sự thật về thông tin VFF "tất tay" gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik sau kỳ tích SEA Games 33 (20/12/25 20:45)
- "Báu vật" trong Sách Đỏ lần đầu xuất hiện ở Nghệ An, là động vật quý hiếm có tên cực dị (20/12/25 20:17)
- Gia đình ngôi sao U22 Việt Nam tổ chức 70 mâm cỗ ăn mừng HCV SEA Games 33 (20/12/25 20:04)
- Làm rõ vụ nhóm học sinh lớp 9 ở Huế đánh chửi, lột quần áo, nhổ nước bọt vào một người đàn ông (20/12/25 19:35)