-
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7 -
Đợt mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc, yêu cầu chủ động thông tin, dự báo, sẵn sàng sơ tán dân -
Lời kể của nữ người mẫu hé lộ những góc khuất trong thời gian Jeffrey Epstein chấp hành án -
Người cha sống sót sau lũ quét ở Lai Châu ám ảnh nỗi đau mất vợ con -
Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài lên tiếng về thông tin bị tố sắp xếp giúp con thành thủ khoa -
Chiến sĩ hy sinh khi cứu 2 người bị điện giật được truy thăng quân hàm vượt bậc -
Công an xác minh nhiều cọc tiền bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài, tổng giá trị gần 725 triệu đồng -
Phụ huynh phẫn nộ khi thấy bài đăng nghi cô giáo mầm non lén gom sữa của nhiều học sinh đem bán trên MXH -
Rầm rộ hình ảnh nghi Tô Đát Kỷ chơi "bóng cười", người đẹp chính thức lên tiếng phản hồi
Thể thao
01/11/2016 17:28Việt Nam cân nhắc đua đăng cai World Cup
Ý tưởng đồng đăng cai World Cup 2034 do Malaysia đề xuất đang được VFF nghiên cứu và có báo cáo khả thi.
Phía Malaysia nêu ý tưởng đăng cai World Cup dựa trên sự hợp tác của 6 quốc gia trong khu vực là Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Malaysia. Đích nhắm của quốc gia đề xuất ý tưởng các nước Đông Nam Á làm đồng chủ nhà World Cup là giải VĐTG năm 2034.
![]() |
| Việt Nam sẽ làm đồng chủ nhà World Cup? |
Cụ thể hoá tham vọng đề xuất đăng cai làm đồng chủ nhà World Cup 2034, Malaysia đã cử các phái đoàn lần lượt đến 5 đối tác nghiên cứu và thuyết phục tham gia cùng quốc gia này. Cuối tháng 10, VFF đã tiếp một đoàn nghiên cứu đến từ Đại học Quốc gia Malaysia nghiên cứu về các điều kiện đáp ứng việc tổ chức World Cup.
Dù sao, ý tưởng đồng đăng cai World Cup được VFF nhìn nhận với thái độ thận trọng, thậm chí dè dặt. Bởi các sự kiện lớn như World Cup, Thế vận hội, Asian Games... thì quyết định không chỉ từ một liên đoàn. Chưa kể gồng gánh phía sau là những khoản chi phí cực kỳ tốn kém, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ FIFA đối với đồng chủ nhà. Trong khi đó, Việt Nam từng phải muối mặt từ chối làm chủ nhà Asian Games, dù đã được trao quyền đăng cai.
Một lãnh đạo VFF cho biết, cơ sở chính để trở thành đồng chủ nhà World Cup nằm ở 2 tiêu chuẩn chính phải đáp ứng: cơ sở hạ tầng và thực lực chuyên môn nền bóng đá. Đối với Việt Nam, hiện chỉ có sân Mỹ Đình đáp ứng điều kiện thi đấu khu vực và châu Á. Trong khi đó, lịch sử FIFA mới chấp nhận cho 2 quốc gia đồng đăng cai World Cup là Nhật Bản và Hàn Quốc làm đồng chủ nhà năm 2002. Vì vậy, chấp nhận ồ ạt cùng lúc 6 chủ nhà, có nghĩa FIFA cũng phải phiêu lưu về chất lượng khi khu vực Đông Nam Á chính là “vùng trũng” bóng đá thế giới.
Cách nay gần 10 năm, nhờ phương án đồng đăng cai, Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia khu vực (cùng Malaysia, Indonesia, Thái Lan) giữ vai đồng chủ nhà Asian Cup 2007. Đây cũng là giải đấu lịch sử, bởi có quá nhiều quốc gia giữ vai chủ nhà. Ở giải đấu này, Việt Nam là chủ nhà duy nhất giành vé vào tứ kết.
Theo HK (VietNamNet)
- Vì sao món kem phủ kiến tại nhà hàng 2 sao Michelin khiến chủ quán đối mặt án tù? (53 phút trước)
- Người đàn ông vê ga xoay tròn bánh xe máy giữa quốc lộ bị khởi tố sau khi video lan truyền trên mạng? (1 giờ trước)
- Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? (1 giờ trước)
- Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7 (1 giờ trước)
- Đợt mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc, yêu cầu chủ động thông tin, dự báo, sẵn sàng sơ tán dân (2 giờ trước)
- Lời kể của nữ người mẫu hé lộ những góc khuất trong thời gian Jeffrey Epstein chấp hành án (2 giờ trước)
- Người cha sống sót sau lũ quét ở Lai Châu ám ảnh nỗi đau mất vợ con (2 giờ trước)
- Cháy căn hộ tầng 19 chung cư Gelexia Riverside, nhiều cư dân khẩn trương sơ tán (2 giờ trước)
- Vạch trần loạt bí mật liên quan đến hệ thống SJC: Nhập lậu hơn 3.400 viên kim cương trị giá trên 500 tỷ (3 giờ trước)
- Sự thật phía sau mức thù lao "0 đồng" của dàn sao hạng A biểu diễn tại chung kết World Cup (3 giờ trước)
