Thể thao
05/08/2024 08:04Việt Nam còn 2 VĐV ở Olympic Paris, Đông Nam Á liên tiếp 'giật' huy chương
Tối 4/8 (theo giờ Việt Nam), cua-rơ Nguyễn Thị Thật về đích hạng 73 nội dung xe đạp đường trường nữ (158km), kém tay đua về nhất 11 phút 24 giây. Dù được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ do từng 3 lần vô địch châu Á, nhưng cua-rơ số 1 Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn với các đối thủ tầm thế giới.
Như vậy, sau khi Nguyễn Thị Thật khép lại hành trình ở Thế vận hội, TTVN chỉ còn 2 VĐV chưa thi đấu là Trịnh Văn Vinh (cử tạ) và Nguyễn Thị Hương (canoeing).
Theo lịch thi đấu, Trịnh Văn Vinh thi đấu cử tạ hạng dưới 61kg nam vào ngày 7/8. Một ngày sau đó, tay chèo Nguyễn Thị Hương thi đấu vòng loại canoeing nội dung thuyền đơn nữ 200m.

Trong hai VĐV này, Trịnh Văn Vinh chính là niềm hy vọng huy chương cuối cùng của đoàn TTVN tại Olympic Paris 2024. Tại vòng loại, lực sĩ quê Bắc Ninh giành suất dự Olympic khi xếp hạng 6 với tổng cử 294kg. Để có thể cạnh tranh huy chương, Văn Vinh cần vượt qua mức tổng cử 300kg. Đây là một thử thách rất lớn với đô cử Việt Nam bởi anh không còn ở thời đỉnh cao phong độ.
Trong khi đoàn TTVN đứng trước nguy cơ lần thứ 2 "trắng tay" ở sân chơi Olympic, các quốc gia trong khu vực liên tiếp có huy chương, thậm chí là HCV.
Đáng chú ý, tối 4/8, với hai bài thi nhảy chống ấn tượng đạt điểm lần lượt là 15.433 điểm và 14.800 điểm (đạt trung bình 15.116 điểm), VĐV Carlos Yulo mang về HCV thứ hai cho đoàn thể thao Philippines ở Olympic Paris 2024. Trước đó, cũng chính VĐV này giành tấm HCV đầu tiên cho Philippines, ở nội dung thể dục tự do (15.000 điểm).

Ở môn cầu lông, đánh bại Lee Zii Jia (Malaysia) trong trận bán kết, đương kim VĐTG Kunlavut (Thái Lan) vào chung kết nội dung đơn nam, cầm chắc tấm HCB. Nếu giữ vững phong độ, anh có thể giành tấm HCV đầu tiên cho đất nước Chùa vàng.
Ở nội dung đơn nữ, tay vợt người Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung thua An Se Young 1-2 (21/11, 13/21 và 16/21) trong trận bán kết. Dù vậy, Gregoria giành HCĐ mà không tốn một giọt mồ hôi khi đối thủ của cô gặp chấn thương phải bỏ cuộc. Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn Indonesia ở Thế vận hội 2024.
Những ngày tới, Thái Lan có hy vọng giành huy chương ở các thế mạnh taekwondo và cử tạ. Trong khi đó, Indonesia, Philippines cũng vẫn còn một số VĐV được kỳ vọng tranh tài ở Olympic Paris.
Tại Olympic Tokyo 2020, trong khi TTVN không giành được huy chương nào thì đoàn Philippines có 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, xếp hạng 50. Thái Lan có 1 HCV, 1 HCĐ, xếp hạng 59. Malaysia giành 1 HCB, 1 HCĐ đứng ở vị trí 74 BXH chung cuộc.
Theo Đại Nam (VietNamNet)








- Triển khai thủ tục bay bằng sinh trắc học trên VNeID tại tất cả các sân bay toàn quốc (29/07)
- Tin nhắn lúc nửa đêm ở chung cư khiến cả tầng thức giấc, tất tả làm điều ấm lòng (29/07)
- Ông Trump tuyên bố khởi động lại đàm phán thương mại với Thái Lan và Campuchia (29/07)
- Phim Việt giờ vàng kết thúc như trò cười, ai thích đày đọa bản thân thì hẵng xem (29/07)
- Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Indonesia: Bảo vệ ngôi vô địch (29/07)
- Người vợ bật khóc kể lại những phút trước khi chồng xả súng tại khu chợ ở Bangkok: "Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ ra tay giết người như vậy. Tôi xin lỗi" (29/07)
- Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý "lỗ hổng" từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 (29/07)
- Từ vụ lật ô tô 10 người chết ở Hà Tĩnh: Xe khách không phù hiệu có bị xử phạt? (29/07)
- Căng thẳng thương mại Mỹ - EU hạ nhiệt (29/07)
- Con rể trùm sòng bạc Macau bệnh nặng (29/07)




