-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thể thao
20/08/2017 18:10Việt Nam là nhà vô địch mì tôm ở SEA Games 29
Có một món ăn mà hầu hết các VĐV, HLV thậm chí cán bộ đoàn thể thao Việt Nam cũng mang theo rất nhiều khi tham dự SEA Games 29 chính là mì tôm.
![]() |
Giờ nghỉ trưa ngày thi đấu đầu tiên môn bắn cung, các cung thủ Việt Nam liền lấy mì tôm ăn chống đói trong lúc chờ nhân viên đoàn thể thao Việt Nam mang cơm trưa đến. Thi đấu ở những điểm không thuận tiện cho việc ăn uống hoặc giờ cơm chưa đến mà bụng đã réo là lúc mì tôm thể hiện công năng của mình.
Cung thủ Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết ăn mì tôm rất tiện bởi chỉ cần mở nắp ly, chế nước nóng có sẵn rồi để vài phút là có thể ăn. Hơn nữa mì tôm Việt Nam có khẩu vị đậm đà lại có nước nên dễ ăn hơn rất nhiều so với các món ăn ở Malaysia.
![]() Hotgirl điền kinh Nguyễn Thị Oanh mang cả vali mì tôm đến Malaysia |
Hôm đặt chân đến Kuala Lumpur quá khuya, khách sạn không còn đồ ăn, các nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam cũng mang mì tôm thủ sẵn trong vali ra chống đói. Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy khi đến Malaysia cũng than phiền đói meo mà khách sạn không còn đồ ăn. Ít phút sau đã thấy vị trưởng bộ môn này khoe đồ phòng thân là mì tôm, không chỉ một vài gói mà cả vali khiến ai nhìn cũng choáng. Nhiều HLV nói vui rằng nếu có cuộc thống kê về thức ăn mà các nước mang đến Malaysia lần này, Việt Nam sẽ là nhà vô địch món mì tôm.
Các bác sĩ đoàn thể thao Việt Nam cảnh báo các VĐV nên không nên ăn nhiều mì tôm vì không đủ chất dinh dưỡng cần thiết để chơi thể thao đỉnh cao. Về việc này, trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết đoàn thể thao Việt Nam không cấm ăn mì tôm, nhưng đã trao đổi với BHL các đội tuyển nên dùng thức ăn tại khách sạn hoặc ăn thêm những thức ăn khác để đảm bảo dinh dưỡng.
Theo Quỳnh Anh (Thanh Niên Online)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)

