-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
20/05/2016 21:38Võ sĩ Manny Pacquiao trở thành thượng nghị sĩ Philippines
Võ sĩ quyền anh nổi tiếng Philippines, Manny "Pacman" Pacquiao vừa chính thức tuyên bố giành được một ghế tại Thượng viện nước này.
| Võ sĩ quyền anh Manny Pacquiao tuyên bố trở thành thượng nghị sĩ thứ 7 trong Quốc hội Philippines - Ảnh: AP |
Theo NPR, đứng trước đám đông hò reo chúc mừng ngày 19-5, một lần nữa “nhà vô địch của nhân dân” Philippines tuyên bố mừng chiến thắng mới. Lần này không phải một danh hiệu boxing mà là trong chính trường.
Chiến thắng mới đã đưa huyền thoại quyền anh 37 tuổi của người dân Philippines, người từng nhiều năm hoạt động trong Hạ viện Quốc hội Philippines, lên một vị trí gần sát với đích đến của quyền lực tối thượng là cương vị tổng thống.
Giới quan sát nhận định, với mức độ nổi tiếng và được nhiều người yêu mến như Pacquiao, nếu anh quyết định tranh cử tổng thống Philippines trong nhiệm kỳ tiếp theo, năm 2022, cơ hội chiến thắng sẽ không hề nhỏ.
Đó cũng là thời điểm anh đủ tuổi để tranh cử tổng thống theo quy định hiến pháp Philippines, ứng cử viên tổng thống ít nhất phải 40 tuổi.
Bắt đầu từ năm 2010, Pacquiao là dân biểu của tỉnh Sarangani, quê hương anh. Anh cho biết muốn làm nhiều việc hơn nữa để cải thiện đời sống của người dân tại quê nhà.
“Ở tỉnh tôi, tỉnh Sarangani, dân số có hơn nửa triệu người nhưng chúng tôi không có lấy một bệnh viện… hãy thử hình dung điều đó sẽ thế nào”, anh nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài NPR năm 2011.
Tuy nhiên võ sĩ quyền anh cũng bị chỉ trích vì đã ưu tiên cho sự nghiệp thể thao hơn là trách nghiệm của một nghị sĩ.
Năm ngoái tờ Chicago Tribune cho biết hồ sơ quốc hội Philippines cho biết trong nhiệm kỳ đầu tiên của anh giai đoạn 2010-2013, Pacqiao chỉ có mặt 98/168 ngày làm việc của Quốc hội và chỉ làm việc 4 ngày năm 2014.
Vậy nên trong lễ công bố chiến thắng tại Thượng viện ngày 19-5, Pacquiao cho biết anh sẽ xin ý kiến người dân Philippines về việc có nên tham gia tranh tài ở thế vận hội Olympic năm nay tại Rio de Janeiro của Brazil hay không.
Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)