Thể thao >> Thể thao quốc tế

Vòng loại U23 châu Á: Indonesia triệu tập dàn sao từ châu Âu, quyết tranh vé vàng của Việt Nam

Nếu triệu tập đầy đủ được dàn sao đang thi đấu tại châu Âu, U23 Indonesia sẽ có lực lượng rất mạnh tại vòng loại U23 châu Á 2020, nơi họ cùng bảng với U23 Việt Nam.

Tại giải U22 Đông Nam Á 2019 vừa qua, U22 Indonesia đã có màn trình diễn thuyết phục khi giành chức vô địch với thành tích bất bại. Trong đường lên đỉnh, U22 Indonesia đã đánh bại U22 Việt Nam tại bán kết, trước khi hạ gục nốt U22 Thái Lan ở trận chung kết.

Vòng loại U23 châu Á: Indonesia triệu tập dàn sao từ châu Âu, quyết tranh vé vàng của Việt Nam
U22 Indonesia ăn mừng chức vô địch U22 Đông Nam Á 2019

Sau thành công ở giải đấu này, Indonesia sẽ hướng đến vòng loại U23 châu Á 2020 tổ chức tại sân Mỹ Đình từ ngày 22 đến 26 tháng 3. Từ bây giờ, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã lên kế hoạch triệu tập những ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài hoặc có gốc gác xứ vạn đảo vào danh sách sơ bộ chuẩn bị tập trung U23 Indonesia. 

Trong đó nổi bật phải kể đến Egy Maulana Vikri (Lechia Gdańsk, Ba Lan), Ezra Walian (Almere City, Hà Lan), Keziah Veendorp (FC Emmen, Hà Lan), Shayne Pattynama (FC Utrecht, Hà Lan) và Darren Sidoel (Reading, Anh)…

Egy Maulana Vikri có lẽ là cái tên quen thuộc với NHM bóng đá Việt Nam hơn cả. Đây là cầu thủ Đông nam Á duy nhất xuất hiện trong danh sách 60 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2017 của The Guardian. Ở giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017, Egy là vua phá lưới kiêm cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu với 8 bàn thắng. Tuy nhiên ở vòng bảng khi đối đầu U18 Việt Nam, Egy và U18 Indonesia đã thảm bại 0-3.

Vòng loại U23 châu Á: Indonesia triệu tập dàn sao từ châu Âu, quyết tranh vé vàng của Việt Nam - 1
Cầu thủ sinh năm 2000 được mệnh danh là "Messi Indonesia" - Egy Maulana Vikri

Vòng loại giải U23 Châu Á 2020 có sự tham dự của 44 đội bóng, chia thành 11 bảng đấu (6 bảng khu vực phía Tây và 5 bảng khu vực phía Đông). Mỗi bảng đấu sẽ gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết vào năm sau.

Tại đây, U23 Việt Nam nằm ở bảng K với Thái Lan, Indonesia và Brunei. Đáng chú ý, Thái Lan là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 và nghiễm nhiên có suất thì tấm vé của lại trong bảng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Triệu tập đội hình mạnh cùng quyết tâm cao độ, đội bóng xứ vạn đảo chắc chắn là đối thủ đáng gờm của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với U23 Brunei (22/3), U23 Indonesia (24/3) và U23 Thái Lan (26/3).

Thái Duy (SHTT)