Thể thao
22/01/2025 23:07Vụ ồn ào VĐV giành vé Olympic 2024 xin nghỉ tập: Lãnh đạo vào cuộc, kế hoạch SEA Games 33 sẽ ra sao?
"Hai ngày qua, tôi theo dõi các trang báo và mạng truyền thông viết về việc tôi xin nghỉ tập môn đua thuyền tỉnh Vĩnh Phúc vì lí do 3 năm không nhận được tiền thưởng và tiền dinh dưỡng năm 2024. Tôi thấy có một số thông tin viết và bình luận chưa đúng với thực tế nội dung sự việc.
Hôm nay, tôi xin phép lên đây chính thức được đính chính về việc 3 năm từ 2022 đến 2024, tôi không nhận được tiền thưởng trong nước và tiền dinh dưỡng năm 2024 là thuộc chế độ của tỉnh Vĩnh Phúc, không liên quan đến chế độ tiền thưởng của Cục Thể dục Thể thao.
Tôi kính mong các anh chị, bạn bè và cộng đồng mạng hiểu và đồng hành cùng tôi để tôi có thêm động lực tập luyện, thi đấu tốt mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam", Nguyễn Thị Hương chia sẻ trên trang cá nhân sau khi vụ việc ồn ào của VĐV này nổ ra. Trước đó, khi được phóng viên liên hệ, cô từ chối đưa ra bình luận thêm về vụ việc và chỉ xác nhận thông tin mình đã xin nghỉ tập luyện tại đơn vị Vĩnh Phúc.

Năm 2024, VĐV Nguyễn Thị Hương đạt được dấu mốc lịch sử cho môn đua thuyền Việt Nam khi trở thành VĐV Canoeing đầu tiên giành quyền tham dự Olympic. Thành tích này giúp tay chèo sinh năm 2001 lọt vào danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc. Bởi thế, việc Nguyễn Thị Hương viết đơn gửi ban lãnh đạo ngành thể thao tỉnh Vĩnh Phúc xin nghỉ tập luyện từ ngày 1/1/2025 do chế độ không được đảm bảo đã khiến dư luận bị sốc.
Trước diễn biến trên, Liên đoàn đua thuyển Việt Nam đã nhanh chóng vào cuộc. Hiện tại, Nguyễn Thị Hương đã được chuyển về tập luyện cùng đội tuyển đua thuyền quốc gia tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ông Nguyễn Hải Đường, chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, cho biết đơn vị này đã gửi văn bản đến Vĩnh Phúc để xin tiếp nhận VĐV, đồng thời mọi kế hoạch thi đấu quốc gia và quốc tế sắp tới của Nguyễn Thị Hương sẽ không có gì thay đổi.
Như vậy, việc chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng trong năm 2025 của Nguyễn Thị Hương là giải vô địch châu Á tại Trung Quốc (tháng 4) và SEA Games 33 tại Thái Lan (tháng 12) vẫn sẽ được triển khai. Đáng chú ý, tay chèo 24 tuổi cũng nằm trong nhóm những VĐV sẽ được đầu tư để hướng tới ASIAD 2026 và Olympic 2028.
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




