Ngày 4/11 lịch sử tại Lâu đài Windsor, cựu danh thủ bóng đá lừng danh David Beckham đã chính thức được Nhà vua Vương quốc Anh Charles III phong tước hiệp sĩ, trở thành "Sir David" nhờ những đóng góp vượt trội cho nền thể thao nước nhà và các hoạt động từ thiện.

Danh hiệu hiệp sĩ là tước hiệu cao quý nhất mà Hoàng gia Anh trao tặng cho một dân thường có công với đất nước. Với vinh dự này, cựu tiền vệ Man Utd và tuyển Anh sẽ có thêm tiền tố Sir vào tên riêng, đồng nghĩa với việc vợ ông, Victoria, cũng được gọi là Lady Beckham theo họ chồng.

Beckham quỳ gối khi nhận tấn phong từ Nhà vua Vương quốc Anh Charles III ngày 4/11/2025. Ảnh: AP
Beckham quỳ gối khi nhận tấn phong từ Nhà vua Vương quốc Anh Charles III ngày 4/11/2025. Ảnh: AP

Phát biểu sau buổi lễ, người đàn ông sinh năm 1975 không giấu được sự xúc động và xem đây là "khoảnh khắc quan trọng nhất" cuộc đời. Beckham chia sẻ: "Với những gì đã giành được và làm được, tôi cảm thấy mình đã quá may mắn trong sự nghiệp. Nhưng để nhận được vinh dự này, trở thành hiệp sĩ của Hoàng gia Anh, là điều vượt quá những gì tôi mong đợi."

Xuất thân trong một gia đình bảo hoàng ở phía đông London, Beckham luôn dành sự kính trọng sâu sắc cho Hoàng gia. Ông bộc bạch: "Thành thật mà nói, từ một cậu bé đến từ Leytonstone, và giờ được ở đây tại Lâu đài Windsor, được Đức Vua đáng kính vinh danh. Đó là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt."

Vợ chồng Beckham bên ngoài Lâu đài Windsor sau khi được phong tước hiệp sĩ ngày 4/11.
Vợ chồng Beckham bên ngoài Lâu đài Windsor sau khi được phong tước hiệp sĩ ngày 4/11. Ảnh: MUFC

Hành trình gian nan và những bê bối liên quan

Mặc dù được vinh danh, hành trình đến với tước hiệu hiệp sĩ của Beckham lại không hề suôn sẻ. Ông được đề cử lần đầu vào năm 2011, nhưng phải mất tới 14 năm sau mới được tấn phong.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, cựu thủ quân tuyển Anh từng vướng vào nhiều lùm xùm gây tranh cãi. Năm 2017, truyền thông Anh đăng tải email được cho là của Beckham, trong đó ông chỉ trích gay gắt hệ thống và ủy ban phong tước. Mặc dù đại diện của ông đã phủ nhận và cho rằng email này bị dàn dựng, sự việc đã gây ảnh hưởng lớn. Cùng năm đó, Beckham còn bị nghi vấn đầu tư vào phim Ingenious để trốn thuế.

Năm 2021, ông được xem là đủ điều kiện nhận tước hiệu sau khi các vấn đề tài chính được minh bạch. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, cựu tiền vệ Real Madrid lại vấp phải làn sóng chỉ trích khi chấp nhận làm đại sứ cho World Cup 2022 ở Qatar, một quốc gia bị Anh coi là vi phạm nhân quyền.

Vợ chồng Beckham dự công chiếu phim tài liệu Beckham ngày 3/10/2024. Ảnh: Reuters
Vợ chồng Beckham dự công chiếu phim tài liệu "Beckham" ngày 3/10/2024. Ảnh: Reuters

Nỗ lực xây dựng lại hình ảnh và mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia

Trong bối cảnh chịu nhiều áp lực, Beckham đã cho thấy nỗ lực vun đắp lại hình ảnh và mối quan hệ với Hoàng gia. Năm 2022, ông gây chú ý mạnh mẽ khi xếp hàng suốt 12 tiếng để chờ được nhìn thấy Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong quan tài, hành động đối lập với nhiều người nổi tiếng bị chỉ trích vì đặc quyền.

Kể từ đó, Chủ tịch CLB Inter Miami đã xây dựng tình bạn thân thiết với Vua Charles III và Hoàng tử William. Ông đã trở thành đại sứ cho quỹ từ thiện của Vua (King’s Foundation) năm ngoái, thậm chí hai người còn chia sẻ sở thích chung là làm vườn. Vợ chồng Beckham cũng được dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cho Quốc vương Qatar tại Cung điện Buckingham vào tháng 12/2024.

Bên cạnh đó, việc xuất hiện trên trang nhất tạp chí Time với vai trò nhà từ thiện có ảnh hưởng nhất thế giới và phim truyền hình Beckham trên Netflix năm 2023 cũng góp phần không nhỏ giúp ông tăng thêm sức ảnh hưởng trước công chúng.

Trước Beckham, nhiều cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá đã được phong tước hiệp sĩ như Bobby Charlton, Alex Ferguson, Kenny Dalglish, Bobby Robson hay Gareth Southgate.

Sinh ngày 2/5/1975, sự nghiệp bóng đá của Sir David kéo dài qua nhiều câu lạc bộ lớn như Man Utd (12 năm), Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan và kết thúc tại PSG. Ông nổi tiếng với khả năng chuyền, tạt bóng và sút phạt điệu nghệ, cùng với vẻ ngoài điển trai, và đã giành sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Champions League, La Liga và Ligue 1. Sau khi giải nghệ, ông tiếp tục sự nghiệp với vai trò đồng sở hữu CLB Inter Miami và Salford, cũng như Đại sứ UNICEF.

Theo PV (SHTT)