Thể thao >> Thể thao quốc tế

Vừa trở lại sau 2 tháng dưỡng thương, Neymar bị cấm thi đấu vì thói côn đồ

Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Pháp (LFP) đã đưa ra án phạt cho Neymar sau khi anh nhận thẻ đỏ và có những hành vi không đẹp với hậu vệ Tiago Djalo của Lille cuối tuần qua.

Ở những phút cuối trận gặp Lille, Neymar bị ngã sau tình huống va chạm với Tiago Djalo. Ngôi sao Brazil tỏ ra cay cú và lập tức bật dậy xô ngã Djalo để đưa bóng vào cuộc trở lại. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ hai cho bộ đôi này, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ gián tiếp.

Vừa trở lại sau 2 tháng dưỡng thương, Neymar bị cấm thi đấu vì thói côn đồ
Neymar nhận án treo giò sau vụ ẩu đả với Tiago Djalo

Sau đó, Neymar tiếp tục lăng mạ đối thủ trong đường hầm và thậm chí còn định lao vào ăn thua đủ với hậu vệ Lille. Ban tổ chức sân và quan chức hai đội phải rất vất vả mới có thể ngăn vụ ẩu đả giữa hai cầu thủ.

Mới nhất, Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Pháp (LFP) đã ra án phạt cấm thi đấu 2 trận với Neymar. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ chạy cánh 29 tuổi sẽ lỡ trận đấu gặp Strasbourg ngày 10/4 và Saint-Etienne ngày 18/4. Trong khi đó, Djalo cũng bị cấm một trận, có thể nâng lên 2 trận nếu nhận thêm thẻ ở trận tiếp theo.

Vừa trở lại sau 2 tháng dưỡng thương, Neymar bị cấm thi đấu vì thói côn đồ - 1
Neymar đuổi theo đòi đánh Djalo

Đây là lần thứ hai cầu thủ chạy cánh 29 tuổi bị cấm thi đấu vì các hành vi không đúng mực ở mùa này. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, Neymar cũng nhận án phạt cấm thi đấu 2 trận vì những hành vi không đẹp với hậu vệ Alvaro Gonzalez của Marseille.

Hôm qua, Neymar tỏa sáng rực rỡ khi có cú đúp kiến tạo để Mbappe và Marquinhos lập công, góp công lớn giúp PSG đánh bại Bayern Munich ngay tại Allianz Arena với tỉ số 3-2. Anh không thể thi đấu tại Ligue 1 cuối tuần này vì án treo giò, nhưng sẽ trở lại ở màn tái đấu với Bayern Munich vào giữa tuần sau.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)