-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Thể thao
18/02/2019 18:23Vướng 'câu chữ', cá cược bóng đá hợp pháp vẫn nằm chờ
Trước đó, cũng cần phải nhắc lại, Chính phủ và Nhà nước cũng đã rất ủng hộ chủ trương này. Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược hợp pháp đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế, ban hành từ đầu năm 2017, tiếp đó là Thông tư hướng dẫn số 107 của Bộ Tài chính; Quyết định danh mục các giải đấu của Bộ VH-TT-DL.
Ngồi lại để thống nhất cách hiểu câu chữ
Khung pháp lý khá đầy đủ như vậy, tưởng việc triển khai sẽ trở nên dễ dàng, tuy nhiên đến nay vẫn chậm. Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Bộ Tài chính - đơn vị đứng ra phối hợp với Bộ VH-TT-DL, cho biết Nghị định 06 của Chính phủ có quy định danh mục giải đấu phải do FIFA công bố và phê chuẩn. Chiếu theo quy định này, chỉ có khoảng hơn chục giải đấu như World Cup, các giải giao hữu, AFF Cup... được phép đặt cược. Trong khi đó, ngoài World Cup, AFF Cup, đa số người dân VN rất thích xem 5 giải đấu hàng đầu châu Âu gồm: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý. Những giải này mang tính cạnh tranh cao, uy tín, mang tính chất thường xuyên, 1 năm tổ chức 1 lần, hấp dẫn người chơi.
“Câu chuyện khó khăn hiện nay là chúng tôi phải ngồi lại với đơn vị chủ trì Bộ VH-TT-DL để thống nhất cách hiểu về câu chữ; làm rõ điều khoản phê chuẩn của FIFA như thế nào. Ví dụ, giải Ngoại hạng Anh, vai trò của FIFA đến đâu, liên quan như thế nào. Những giải uy tín, đảm bảo tính công khai, minh bạch, liên quan đến mức độ ra sao; sau đó sẽ sửa, bổ sung vào trong các thông tư hướng dẫn”, một lãnh đạo Bộ Tài chính chia sẻ và khẳng định quan điểm của Bộ đã thí điểm thì cũng phải mở rộng danh mục giải đấu, với tính chất định kỳ hơn để doanh nghiệp (DN) có thể tham gia, chứ không ai làm thì cũng chẳng ai chơi.
Trước đó, khi trả lời Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải cũng cho biết, ngành thể thao sẽ sớm báo cáo lên Chính phủ về những vướng mắc trong quá trình hình thành danh mục đặt cược và sẽ xin Chính phủ nới rộng phạm vi các trận đấu, giải đấu được cá cược hợp pháp.
Chưa doanh nghiệp nào gửi hồ sơ
Cũng vì vấp phải nhiều vướng mắc mà cho tới thời điểm này, nguồn tin từ Bộ Tài chính khẳng định vẫn chưa có DN nào gửi hồ sơ đến bộ này xin được đấu thầu kinh doanh đặt cược bóng đá. “Rất nhiều đơn vị quan tâm nhưng họ vẫn tỏ ra rất thận trọng vì chưa biết sẽ được tạo điều kiện như thế nào. Chúng tôi cũng chưa nhận được hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, tham gia đấu thầu…”, vị này cho biết.
Đại diện Công ty TNHH Trí Minh (Hà Nội) cho biết đã xem xét kỹ các điều kiện tại nghị định, đáp ứng đủ về vốn, điều kiện kinh doanh, song do không có cơ chế tham gia đấu thầu nên vẫn tiếp tục chờ đợi.
“Luật Đấu thầu hiện nay vẫn còn có nhiều cách hiểu khác nhau, từ tiêu chí, điều kiện, quy trình đấu thầu. Chúng tôi phải trao đổi lại với Bộ Tư pháp để thống nhất cách hiểu, sau đó mới có thể triển khai được. Do đây là lần đầu tiên thí điểm làm, lĩnh vực lại rất nhạy cảm, phức tạp nên cũng phải thận trọng với bước đi, quy trình, quy chế rõ ràng chứ không nóng vội được”, vị lãnh đạo Bộ Tài chính nói thêm.
Ủng hộ việc mở rộng danh mục giải đấu, tăng tính hấp dẫn, thu hút thêm các DN tham gia, chuyên gia tài chính PGS-TS Ngô Trí Long góp ý thêm, với khó khăn, vướng mắc như cách hiểu luật, khái niệm câu chữ thì Bộ Tư pháp, Bộ VH-TT-DL và Bộ Tài chính cần sớm ngồi lại với nhau để thống nhất. “Cái khó nhất là chủ trương đã được thông qua, DN, người dân cũng ủng hộ, việc còn lại chỉ là pháp lý mà giờ vẫn chưa gỡ được là quá chậm trễ”, PGS TS Long nói.
Theo Anh Vũ (Thanh Niên Online)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (21:15)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (21:00)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (20 phút trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (27 phút trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (1 giờ trước)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (1 giờ trước)
- Khi nào miền Bắc có mưa to, kết thúc nắng nóng? (1 giờ trước)
- Đây là iPhone mới có GPU 5 lõi chiến game rẻ nhất Việt Nam đầu tháng 8, không quá thua iPhone 17 mới (2 giờ trước)
- Ăn thịt chuột đồng, 3 chị em bị ngộ độc thuốc chuột (2 giờ trước)
- Xác minh video cô gái bị tàu hỏa hất văng điện thoại ở phố cà phê đường tàu (2 giờ trước)