Thể thao

Vương Thị Huyền trắng tay rời Olympic Rio

Là một trong 3 VĐV được kỳ vọng giành huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam, thế nhưng lực sỹ hạng 48kg nữ Vương Thị Huyền đã gây thất vọng khi sớm bị loại sau thất bại trong phần thi cử giật.

Là một trong 3 VĐV được kỳ vọng giành huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam, thế nhưng lực sỹ hạng 48kg nữ Vương Thị Huyền đã gây thất vọng khi sớm bị loại sau thất bại trong phần thi cử giật.

Tại giải vô địch châu Á 2016 hồi tháng 4, Huyền giành HCB cử giật sau khi nâng thành công mức tạ 87kg, kém người dẫn đầu là đương kim vô địch thế giới Tan Yayun (Trung Quốc) đúng 1kg.

 
Vương Thị Huyền thất bại ở cả 3 lần cử giật, xếp chót bảng xếp hạng 48kg nữ
 
Thế nhưng tại Olympic Rio, nữ VĐV này lại thất bại đến khó tin. Đăng ký mức tạ 84kg, tuy nhiên cả 3 lần nâng, Vương Thị Huyền đều thất bại. Điều này đồng nghĩa cô phải sớm nói lời chia tay giải đấu lớn nhất hành tinh.

Theo bảng xếp hạng, Huyền xếp ở nhóm chót. Kết thúc phần thi, cả trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng và VĐV Nguyễn Thị Huyền đều lộ rõ sự không hài lòng với kết quả thi đấu.

Như vậy, cử tạ Việt Nam chỉ còn hy vọng vào Thạch Kim Tuấn hạng 56kg nam, sẽ thi đấu vào 5h sáng mai (8-8).
 

Theo Băng Tâm (An Ninh Thủ Đô)