-
Con trai 14 tuổi mất tích sau buổi đi bơi: Người cha 6 tháng ròng tìm con trong vô vọng nhưng vẫn tin con còn sống -
Người đàn ông Hà Nội có tên gọi ngắn nhất Việt Nam, ra mắt bố mẹ vợ ai nghe xong cũng bật cười -
40 tuổi tôi nhắm mắt lấy đại anh chồng chân bị tật cho xong chuyện, đêm tân hôn tôi run rẩy khi lật tấm chăn lên,… -
Số môn học nhiều gấp đôi các nước, đại biểu đề nghị cắt giảm để học sinh - sinh viên "còn hấp thụ" -
Ông Quản Minh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh -
Hà Nội chính thức gia nhập "Câu lạc bộ không phát thải": Lộ trình cấm xe máy xăng từ 2026 và những bài học từ siêu đô thị toàn cầu -
Bộ máy tinh gọn: Biên chế công chức giảm hơn 5%, gần 150.000 người nghỉ việc -
Mưa lớn trong đêm khiến nhiều nhà dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ bị ngập sâu -
"Thần đèn" sắp hoàn tất di dời căn nhà 2 tầng xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng -
Đặc nhiệm Zero: Từ người hùng chống khủng bố đến kẻ sát nhân giữa lòng nước Mỹ
Thể thao
03/08/2022 16:41World Cup 2026: Tuyển Việt Nam có đà, phải đầu tư hàng chục triệu USD
Do FIFA nâng số đội từ 32 lên 48 ở kỳ World Cup 2026, nên châu Á được thêm 4 suất, từ 4,5 lên 8,5. Điều đó đồng nghĩa cơ hội dành cho các đội tuyển sẽ rộng mở hơn, trong đó có tuyển Việt Nam.
Ngoài việc nâng số đội tham dự VCK, thể thức thi đấu tại vòng loại World Cup 2026 cũng có một số thay đổi. Ngay từ lúc này, VFF cần có những kế hoạch nhằm chuẩn bị tốt nhất cho tuyển Việt Nam để có thể tận dụng cơ hội tốt nhất trong lịch sử góp mặt ở sân chơi World Cup.
Nói về cơ hội tham dự World Cup 2026, BLV Quang Huy cho biết: "Rõ ràng việc FIFA tăng số đội tham dự ở kỳ World Cup 4 năm tới khiến cơ hội của chúng ta cũng cao lên. Chỉ có điều so với vòng loại World Cup 2022, kỳ vòng loại tới các đội phải thi đấu 4 vòng, nên cần phải có sự chuẩn bị kỹ về mặt con người, thể lực..."
Theo BLV Quang Huy, cơ hội với các đội có thể tăng nhưng cuộc cạnh tranh vẫn sẽ rất khốc liệt, thậm chí còn căng thẳng hơn khi số lượng trận đấu tăng lên. Dù vậy, khó người thì khó ta, điều quan trọng là sự chuẩn bị của các đội bóng, có thể nói là ngay từ bây giờ.
Trong bốn năm nữa, nhiều trụ cột của tuyển Việt Nam có thể nghỉ thi đấu, bên cạnh đó VFF và HLV Park Hang Seo cũng khả năng không tiếp tục làm việc cùng nhau. Hợp đồng của ông Park và VFF sẽ chính thức hết hạn vào tháng 1/2023. Điều này sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của tuyển Việt Nam hướng tới World Cup 2026.
"Tôi nghĩ chúng ta cũng không phải lo lắng bởi bóng đá thì luôn có sự thay đổi. Điều quan trọng là tuyển Việt Nam có một tiền đề rất tốt là vào tới vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó như một bước đà chạy đà vậy. Hơn nữa, bóng đá Việt Nam cũng có lứa cầu thủ tiếp bước.
Sau khi biết được thể thức thi đấu mới, chúng ta phải có một chiến lược tốt, trong đó đặc biệt là chăm sóc cầu thủ trẻ. V-League phải có sự tiến bộ, trở thành môi trường rèn giũa thực chiến", BLV Quang Huy chia sẻ.
Trong khi đó, theo đánh giá của BLV Quang Tùng, World Cup luôn là câu chuyện dài, cần phải quan tâm nhiều tới các cầu thủ trẻ, đặc biệt là lứa cầu thủ sẽ bước vào độ tuổi chín trong 3-4 năm nữa.
“World Cup 2026 còn 4 năm nữa nhưng thực tế chúng ta chỉ có 3 năm chuẩn bị để bước vào vòng loại. Vậy bóng đá Việt Nam phải làm gì để cụ thể hoá mục tiêu?
Tuyển Việt Nam đứng Top 16 Asian Cup, đứng Top 12 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Từ vị trí này, nhiều người tưởng là chúng ta có thể tiến gần tới suất dự World Cup nhưng tôi cho là vẫn vô cùng khó khăn", BLV Quang Tùng nhấn mạnh.
Theo phân tích của BLV Quang Tùng, với 8,5 suất dự World Cup 2026, thì có 6 suất gần như thuộc về các đội tuyển mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia, Iraq... Còn lại các đội cũng nhỉnh hơn hoặc ngang với Việt Nam rất nhiều.
"Cơ hội với tuyển Việt Nam nhưng cũng là cơ hội với Thái Lan, Indonesia, Uzbekistan, Syria, Bahrain, Jordan, Oman... Người ta còn đầu tư hơn mình", BLV Quang Tùng nói.
"Điều quan trọng lúc này là chất lượng của các giải VĐQG, sự quan tâm tới các tuyến trẻ và bài toán đầu tư cụ thể là bao nhiêu tiền. Các quốc gia đặt mục tiêu dự World Cup họ thường phải chi hàng chục triệu USD. Đó là bài toán không dễ với Việt Nam. Như vậy, cơ hội là có, nhưng thách thức cũng không hề nhỏ với chúng ta", BLV Quang Tùng khẳng định.
Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam vào tới vòng thứ 3. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đi sâu như vậy ở sân chơi vòng loại World Cup.
Thầy trò HLV Park Hang Seo dù đứng cuối bảng, nhưng đã có 1 trận thắng trước Trung Quốc và một trận hoà trước đối thủ rất mạnh Nhật Bản.
BLV Quang Tùng cho rằng ở giải đấu mà tuyển Việt Nam vừa làm nên lịch sử, các cầu thủ có những trải nghiệm rất quý báu, và đây là chính là cơ sở để bóng đá Việt Nam có thể tự tin hướng tới vòng loại World Cup 2026.
Theo Đại Nam (VietNamNet)
- Trung Quốc áp thuế bao cao su nhằm thúc đẩy sinh đẻ giữa khủng hoảng dân số (12:46)
- Thái Lan bị nghi né U22 Việt Nam khi từ chối bốc thăm lại? (1 giờ trước)
- Bạn gái cũ của Hoài Linh tái xuất với diện mạo khác lạ ở tuổi U50 (1 giờ trước)
- Con trai 14 tuổi mất tích sau buổi đi bơi: Người cha 6 tháng ròng tìm con trong vô vọng nhưng vẫn tin con còn sống (1 giờ trước)
- Người đàn ông Hà Nội có tên gọi ngắn nhất Việt Nam, ra mắt bố mẹ vợ ai nghe xong cũng bật cười (1 giờ trước)
- Phim Việt giờ vàng mới chiếu gây tranh cãi, vai diễn của NSƯT Kiều Anh bị chê "quá lố" (1 giờ trước)
- Người đàn ông Trung Quốc tranh quyền nuôi con sau khi vợ sắp cưới người Việt qua đời (1 giờ trước)
- Thái Lan đóng băng tài sản khổng lồ của "ông trùm" Chen Zhi (2 giờ trước)
- 40 tuổi tôi nhắm mắt lấy đại anh chồng chân bị tật cho xong chuyện, đêm tân hôn tôi run rẩy khi lật tấm chăn lên,… (2 giờ trước)
- iPhone Fold: Chưa ra mắt đã đối mặt nguy cơ “chết yểu”? (2 giờ trước)