-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thể thao
21/07/2023 00:58World Cup nữ 2023: SAO nào đắt giá nhất, thu nhập ra sao so với nam giới?
World Cup nữ 2023 sẽ là giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên một đội tuyển bóng đá quốc gia của Việt Nam được tham dự. Chúng ta rơi ngay vào bảng đấu có 3 đội mạnh là Hà Lan, Bồ Đào Nha và đặc biệt là Mỹ, nhà ĐKVĐ thế giới.
Đây không chỉ là cơ hội đấu những đối thủ hơn trình độ rất nhiều so với chúng ta mà còn để biết về vị thế của các nữ cầu thủ quốc tế trong thế giới bóng đá. Bao nhiêu trong số các cầu thủ dự giải này thuộc top những vụ chuyển nhượng lớn nhất lịch sử bóng đá? Những ai đang sở hữu thu nhập cao nhất?
Những vụ chuyển nhượng đắt nhất
Do đặc thù bóng đá nữ không có sức hút thương mại lớn như nam giới nên giá trị chuyển nhượng của các nữ cầu thủ cũng không lớn. Vụ mua cầu thủ đắt nhất trong lịch sử diễn ra cách đây 1 năm chứng kiến tiền vệ người Anh Keira Walsh chuyển từ Man City sang Barcelona với giá 470.000 euro (12,3 tỷ đồng).
Hiện vẫn chưa vụ nào vượt qua mốc 500.000 euro nhưng nó có thể sớm xảy ra với sự tăng trưởng của cả quy mô lẫn sức hút của bóng đá nữ những năm gần đây, bởi top 10 các vụ chuyển nhượng đắt nhất của bóng đá nữ đều trong khoảng 3 năm trở lại đây, ngoại trừ vụ của Milene Domingues năm 2002 (Domingues là vợ cũ của Ronaldo “béo”).
Top 10 vụ chuyển nhượng đắt nhất lịch sử bóng đá nữ
1. Keira Walsh (2022, Man City -> Barcelona): 470.000 euro
2. Jill Roord (2023, Wolfsburg -> Man City): 350.000 euro
3. Lindsey Horan (2023, Portland Thorns -> Lyon): 300.000 euro
=4. Bethany England (2023, Chelsea -> Tottenham): 290.000 euro
=4. Pernille Harder (2020, Wolfsburg -> Chelsea): 290.000 euro
6. Alex Morgan (2021, Orlando Pride -> San Diego Wave): 240.000 euro
7. Milene Domingues (2002, Fiamma Monza -> Rayo Vallecano): 235.000 euro
8. Lauren James (2021, Man Utd -> Chelsea): 234.000 euro
9. Crystal Dunn (2020, OL Reign -> Portland Thorns): 211.000 euro
10. Sofie Svava (2022, Wolfsburg -> Real Madrid): 200.000 euro
Vì thế các nữ cầu thủ này đều góp mặt tại World Cup năm nay và ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu với các cô gái Mỹ có mặt trong top 10 lẫn tiền vệ Jill Roord của ĐT Hà Lan. Roord vừa mới chuyển tới Man City sau 6 mùa giải khoác áo cho cả Arsenal, Bayern Munich và Wolfsburg. Cô góp mặt trong thành phần Hà Lan vô địch EURO 2017 nhưng đóng vai trò lớn hơn tại World Cup 2019, đưa Hà Lan tới chung kết và chỉ chịu thua Mỹ.
Trong các nữ tuyển thủ người Mỹ, Alex Morgan đã trở nên lừng danh với 2 chức vô địch World Cup và 1 HCV Olympic cùng ĐTQG, cô cũng được xem là nữ cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới marketing. Cô sẽ là đồng thủ quân của Mỹ ở giải năm nay cùng Lindsay Horan, người đã đoạt mọi danh hiệu khả thi ở châu Âu trong màu áo Lyon.
Keira Walsh của ĐT Anh được báo chí TBN gọi là “Sergio Busquets của bóng đá nữ”, năm ngoái chính Barcelona mua cô từ Man City và ngay mùa đầu tiên Walsh giúp Barca đoạt Champions League. Trong khi đó Lauren James – em gái của Reece James - là một tiền đạo trẻ đang lên của ĐT Anh, cô sẽ phải cạnh tranh vị trí với đồng đội cũ Bethany England, người đã ghi 9 bàn/14 trận gần nhất cho ĐTQG và giúp Chelsea đoạt 4 chức vô địch Anh & 2 FA Cup trước khi chuyển sang Tottenham hè này.
Trong khi đó tuyển Đan Mạch có tiền đạo đội trưởng Pernille Harder đã ghi 70 bàn sau 141 lần khoác áo ĐTQG, và ở cấp CLB cô cũng có bảng thành tích chói lọi, vô địch quốc gia tới 7 mùa giải liên tiếp từ 2016/17 đến nay ở cả Wolfsburg lẫn Chelsea. Nhưng cô khá đen khi chỉ về ngôi Á quân EURO 2017 với Đan Mạch và 3 lần về nhì tại Champions League.
Những cầu thủ hưởng lương cao nhất
Nhưng có một số cầu thủ nổi tiếng không được mua với giá đắt bao giờ mà thay vào đó giá trị của họ được thể hiện ở thu nhập. Mức lương này tất nhiên quá khiêm tốn so với lương của đại đa số cầu thủ nam ở các hạng đấu cao nhất châu Âu. Lương của các cầu thủ nữ trong top 10 như dưới đây chỉ vào tầm lương trung bình của các nam cầu thủ đá giải League One (giải hạng Hai của Anh), khoảng hơn 400.000 euro/năm.
Top 10 cầu thủ nữ được trả lương cao nhất thế giới
1. Sam Kerr (Australia & Chelsea): 472.000 euro/năm
2. Alex Morgan (Mỹ & San Diego Wave FC): 438.000 euro/năm
3. Megan Rapinoe (Mỹ & OL Reign): 436.000 euro/năm
4. Julie Ertz (Mỹ & Angel City): 419.000 euro/năm
5. Ada Hegerberg (Na Uy & Lyon): 415.000 euro/năm
6. Marta (Brazil & Orlando Pride): 402.000 euro/năm
7. Amandine Henry (Pháp & Angel City): 374.000 euro/năm*
8. Wendie Renard (Pháp & Lyon): 372.000 euro/năm
9. Christine Sinclair (Canada & Portland Thorns): 342.000 euro/năm
10. Sydney Leroux (Canada & Angel City): 323.000 euro/năm*
* cầu thủ sẽ không dự World Cup
Tiền đạo đội trưởng Sam Kerr của Australia đang là cầu thủ được trả cao nhất của bóng đá nữ với mức lương 472.000 euro/năm (khoảng 9.000 euro/tuần). Trong top 10 này có 2 cầu thủ sẽ không dự World Cup, Amandine Henry phải rút lui do chấn thương còn Leroux từ lâu không được ĐT Canada triệu tập. Đa số họ đang thi đấu tại Mỹ hoặc cho Lyon là CLB lớn nhất nước Pháp (và có lẽ lớn nhất châu Âu).
Trong top 10 này những Rapinoe, Marta, Hegerberg đều đã đoạt giải Quả bóng Vàng hoặc trước đó là giải Nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Renard là cầu thủ vô địch Champions League nhiều lần nhất với 8 lần đăng quang đều cùng Lyon, trong khi Rapinoe và Morgan là những cầu thủ đã đoạt cả World Cup lẫn HCV Olympic.
Rapinoe sẽ lần thứ 4 dự World Cup và sau giải này cô sẽ giải nghệ vào cuối năm. Marta sẽ lần thứ 5 đá World Cup, cô đang giữ kỷ lục ghi bàn của giải với 17 lần lập công. Trong khi đó Sinclair là cầu thủ già nhất giải, vừa sang tuổi 40 tháng trước và đây sẽ là kỳ Cúp thế giới thứ 6 cô hiện diện.
Theo Q.D (Tạp chí Du lịch TP.HCM)
- Rượt đuổi nghẹt thở tại St James’ Park: Chelsea chia điểm cùng Newcastle trong trận cầu đầy tranh cãi (20/12/25 22:37)
- Chu Thanh Huyền lên tiếng trước nghi vấn mang thai lần thứ hai sau đoạn video gây sốt (20/12/25 22:11)
- Trương Bá Chi gây ngỡ ngàng khi sớm lập di chúc và chuẩn bị hậu sự ở tuổi 45 (20/12/25 22:07)
- Phán quyết cuối cùng vụ người mẹ Nhật Bản cất giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỷ (20/12/25 21:22)
- Đêm chung kết Miss Cosmo 2025: Đại diện Việt Nam trượt Top 5, dừng chân đầy tiếc nuối (20/12/25 21:14)
- Galaxy Z Fold 8 lộ diện: Kỳ vọng bước nhảy vọt về nhiếp ảnh với hai nâng cấp camera quan trọng (20/12/25 20:56)
- Sự thật về thông tin VFF "tất tay" gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik sau kỳ tích SEA Games 33 (20/12/25 20:45)
- "Báu vật" trong Sách Đỏ lần đầu xuất hiện ở Nghệ An, là động vật quý hiếm có tên cực dị (20/12/25 20:17)
- Gia đình ngôi sao U22 Việt Nam tổ chức 70 mâm cỗ ăn mừng HCV SEA Games 33 (20/12/25 20:04)
- Làm rõ vụ nhóm học sinh lớp 9 ở Huế đánh chửi, lột quần áo, nhổ nước bọt vào một người đàn ông (20/12/25 19:35)