-
Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran -
Rằm tháng Giêng 2026: Sửa biện mâm lễ đủ đầy, gửi gắm ước mong năm mới hanh thông -
Cú lừa 2 triệu USD dưới danh nghĩa "chạy án" tại Ban Quản lý dự án Bộ Y tế -
Israel kích hoạt tấn công phủ đầu, thủ đô Tehran rung chuyển bởi nổ lớn -
Chào đón vận ĐỎ tuần từ 2-8/3: Top 4 con giáp càng xởi lởi, trời cho của càng nhiều, LỘC VÀNG trải dài -
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ
Thể thao
27/10/2025 09:10Xôn xao chuyện chênh lệch tiền ăn ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
8 tuyển thủ không được nhận tiền ăn mức cao nhất
Chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12/2025, Cục TDTT có quyết định thành lập tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 20 VĐV.
Các VĐV gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh.
Danh sách tập trung không có đối chuyền Bích Tuyền, trong khi Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy thi đấu ở nước ngoài sẽ hội quân muộn.

Theo tìm hiểu, trong danh sách này, chỉ có 16 thành viên (4 thành viên Ban huấn luyện, 12 VĐV) được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù hướng đến SEA Games 33 là 480.000 đồng/người/ngày. Trong khi đó, dù được triệu tập lên ĐTQG nhưng 8 VĐV còn lại chỉ được hưởng mức 320.000 đồng/người/ngày theo quy định về chế độ dinh dưỡng dành cho VĐV bình thường.
Việc các VĐV ở cùng đội tuyển không được nhận chế độ giống nhau gây ra những ồn ào.
Giới chuyên môn cho rằng sự chênh lệch về chế độ dinh dưỡng này có thể tạo nên tâm lý không thoải mái trong đội, chưa kể việc nhận mức tiền ăn cao nhất là cần thiết, giúp mỗi VĐV có sự chuẩn bị tốt hơn trước SEA Games.
Cục TDTT nói gì?
Một lãnh đạo Cục TDTT cho biết, theo quy định những VĐV làm nhiệm vụ tại SEA Games 33 đều được hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/ngày/người. Quy định này được áp dụng ở tất cả các môn.
Với tuyển bóng chuyền quốc gia, số VĐV chính thức tham dự SEA Games 33 là 14 VĐV, và được nhận chế độ ở mức cao nhất. Còn các VĐV còn lại chỉ được nhận mức bình thường.
Như vậy, có thể hiểu ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại, Ban huấn luyện đã xác định danh sách chính thức với 14 VĐV (bao gồm 12 VĐV đang tập luyện cùng với 2 VĐV Thanh Thúy và Bích Thủy đang thi đấu ở nước ngoài). Danh sách này chỉ thay đổi khi VĐV chính thức gặp chấn thương hay không thể tham dự SEA Games vì một lý do khác.

Tuy nhiên, quy định này cũng tạo ra những bất cập, rõ nhất là các VĐV được triệu tập lên ĐTQG nhưng chỉ để cho đủ đội hình tập luyện, khiến sự cạnh tranh suất dự SEA Games gần như là không có.
Về vấn đề này, trao đổi với VietNamNet, Tổng thư ký LĐBC Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường cho biết: “Đây là quy định liên quan tới điều lệ, tài chính ở Cục TDTT. Bộ Tài chính quy định số VĐV chính thức nhận chế độ tiền dinh dưỡng cao nhất ở tuyển bóng chuyền nam-nữ Việt Nam là 14 VĐV, còn Ban huấn luyện đội tuyển muốn tập trung đông hơn phải có đề xuất.
Do đặc thù môn bóng chuyền VĐV được triệu tập thường đông hơn danh sách thi đấu, nhằm bồi dưỡng cho các VĐV hoặc phòng chấn thương. Về chủ trương, VFV luôn mong muốn các VĐV được hưởng chế độ cao nhất, nhưng phải theo quy định cũng như điều lệ. Hiện tại VFV đang làm việc với Cục TDTT về việc này”.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thiếu quân số
Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung vào ngày 25/10 tại Quảng Ninh, nhưng thiếu 5 VĐV là Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Vi Thị Như Quỳnh và Phạm Quỳnh Hương, do đang bận tham dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025.
- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát thông báo khẩn, yêu cầu cộng đồng nâng mức cảnh giác cao nhất (16:19)
- Phim 18+ gây tranh cãi nhất năm 2026: "Đồi Gió Hú" khiến khán giả nghẹt thở vì quá nóng bỏng (16:17)
- Hồ sơ vụ án tại hai "siêu bệnh viện" nghìn tỷ: Khi 10 lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt phá vỡ "luật im lặng" (16:11)
- Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (16:11)
- Ba thói quen quen thuộc đang lặng lẽ làm giảm cơ hội làm cha mẹ của nhiều người (52 phút trước)
- Honor sắp mở bán quái vật tầm trung từ 10 triệu, mạnh áp đảo iPhone 17 so kè Galaxy S26 (55 phút trước)
- Chủ tiệm tạp hóa ngất xỉu sau khi nhìn vào điện thoại người lạ (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran (1 giờ trước)
- Thực hư tin đồn Vương Nhất Bác lộ tin nhắn nhạy cảm, nói xấu Tiêu Chiến và đồng nghiệp (1 giờ trước)
- 4 tín hiệu cầu cứu của trẻ, cha mẹ thông thái đừng xem là sự nổi loạn (1 giờ trước)