-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Thể thao
01/12/2017 15:52Xuân Trường bị HLV Hàn Quốc “chỉnh” vì… thiếu chuyên nghiệp
Sau đợt tập trung với ĐT Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn đang ở trong nước để chờ đợi đợt tập trung của ĐT U23 Việt Nam do giải Hàn Quốc đã kết thúc. Mới đây trên sóng đài truyền hình quốc gia, cầu thủ của Gangwon FC đã có những chia sẻ khá bất ngờ về quãng thời gian thi đấu trên 'đất khách quê người'.
Theo đó, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG đã chia sẻ một câu chuyện từ chính bản thân anh để cho thấy tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết vào đồng đội của các đội bóng Hàn Quốc trong khi thi đấu. Cụ thể, Xuân Trường đã được HLV của Incheon United dạy cho một bài học về sự chuyên nghiệp.
Xuân Trường chia sẻ trên chương trình Thể thao 360 của VTV: "Kỷ niệm đáng nhớ nhất cũng là sự việc giúp em trưởng thành hơn và chuyên nghiệp hơn. Đó là thời điểm em bị chấn thương và xin phép HLV trưởng không đến sân theo dõi trận đấu của CLB Incheon United.
Hôm sau HLV trưởng gọi cả em và đại diện ra gặp riêng và có nói với em đó là điều không thể. Đây là điều bắt buộc với mọi cầu thủ, kể cả không tham gia thi đấu. Tất cả cầu thủ dù không được đăng ký, dù phải bó bột hay đi nạng cũng phải tới sân theo dõi, cổ vũ đội nhà thi đấu. Đó là tinh thần tập thể, tinh thần đoàn kết của đội bóng và là sự chuyên nghiệp mà các cầu thủ cần có."
Trong 2 năm khoác áo Incheon United và Gangwon, số lần ra sân ở K.League của Xuân Trường là rất ít. Lý giải về vấn đề này, tiền vệ gốc Tuyên Quang cho rằng điểm yếu thể lực chính là điều khiến anh khó theo kịp các cầu thủ bản địa. Ngoài ra, Trường cũng gặp phải không ít chấn thương khi thi đấu tại Hàn Quốc.
Dù gần như dự bị cả năm tại Gangwon FC, Lương Xuân Trường vẫn được điền tên vào danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2017 nhờ những cống hiến cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội để tiền vệ 22 tuổi được vinh danh là không cao.
Theo Kiên Lê (Thethao247.vn/Nguoiduatin.vn)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (20:04)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (1 giờ trước)
- Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài chứa người sống, nhảy múa náo loạn đường phố Cần Thơ (1 giờ trước)
- Dừng tìm kiếm hai phu vàng mất tích trong hang ngập nước ở Lào (2 giờ trước)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (2 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (2 giờ trước)
- Xuất hiện thiết bị thông minh giúp hacker bẻ khóa sinh trắc học ngân hàng: Thủ đoạn tinh vi đe dọa ví tiền của người dân (2 giờ trước)
- Rào chắn đường sắt đang hạ, tài xế xe tải vẫn cố vượt: Cái giá phải trả sau khoảnh khắc liều lĩnh (3 giờ trước)
- Triệt phá nhóm sản xuất phần mềm vượt sinh trắc học ngân hàng, khởi tố 5 bị can (3 giờ trước)