Thể thao >> Thể thao quốc tế

Xuân Trường tiếp tục bị chấm điểm thấp nhất trong trận thứ 2 của Buriram United

Giống như ở vòng 1 Thai League, Xuân Trường tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát của Buriram United nhưng cũng bị thay ra ngay đầu hiệp 2 khi không để lại nhiều ấn tượng.

Tại vòng đấu thứ hai trong khuôn khổ Thai League 2019, Buriram United phải làm khách trên sân của CLB Suphanburi, đội bóng chỉ về thứ 10 trên bảng xếp hạng mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Thái Lan lại bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương và chấp nhận trận hòa không bàn thắng. 

Xuân Trường tiếp tục bị chấm điểm thấp nhất trong trận thứ 2 của Buriram United
Xuân Trường thi đấu nỗ lực nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn 

Ở trận này, Xuân Trường tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát. Nhìn chung thì tiền vệ của ĐT Việt Nam thi đấu tròn vai ở vị trí tiền vệ kiến tạo lùi sâu với những nỗ lực đáng được ghi nhận. Nhưng giống ở trận mở màn, Xuân Trường tiếp tục bị thay ra ở đầu hiệp 2 để nhường vị trí cho đội trưởng Suchao Nuchnum. 

Và tờ Siam Sport không tỏ ra quá ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ người Tuyên Quang. Theo đó, tờ báo thể thao của Thái Lan chấm Xuân Trường 6 điểm, con số thấp nhất trong đội hình xuất phát của Buriram United. Thậm chí, cầu thủ vào thay Xuân Trường trong hiệp 2 là Suchao Nuchnum còn được chấm điểm 7.

Chitipat Tangklang và Narubadin Weerawatnodom.là 2 cầu thủ khác của Buriram United cũng phải nhận điểm số này. 6 cầu thủ khác của đội bóng này nhận điểm 7 trong khi Modibo Maiga - một ngoại binh khác của Buriram United nhận điểm 6,5. Chỉ riêng tiền vệ Supachok Sarachart nhận điểm 8 với lối chơi xông xáo và anh cũng được đánh giá cầu thủ hay nhất trận.

VIDEO: Suphanburi 0-0 Buriram United (Vòng 2 Thai League 2019)

Đây là lần thứ 2 Xuân Trường bị chấm điểm thấp nhất. Trong trận ra quân đối đầu Chonburi, trang Siam Sport cũng không đánh giá cao Xuân Trường khi chỉ chấm anh điểm 5,5 - điểm số còn thấp hơn so với trận đấu thứ 2.

Trận đấu tiếp theo của Buriram sẽ diễn ra vào ngày 6/3 trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League. Nhà vô địch Thái Lan sẽ hành quân sang Nhật Bản để đối đầu với CLB Urawa Reds thuộc bảng G.

Thái Duy (SHTT)