Thể thao >> Thể thao quốc tế

Zidane tổn thương, không chắc chắn tương lai ở Real

Real sẽ trở lại sau kỳ nghỉ lễ bằng trận làm khách trước đội hạng hai Numancia ở vòng 1/8 cúp nhà vua Tây Ban Nha. Đây là cơ hội cho thầy trò Zidane khởi đầu năm 2018 thuận lợi.

Khi nhận được câu hỏi muốn dẫn dắt Real Madrid bao lâu, huấn luyện viên Zidane chia sẻ: “Thật là buồn, nhưng thực sự là tôi không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra ở Bernabeu”.

Zidane tổn thương, không chắc chắn tương lai ở Real
Huấn luyện viên Zidane khẳng định hài lòng với đội hình Real. Ảnh: Getty Images.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nổi tiếng về việc sa thải huấn luyện viên. Gần nhất là Jose Mourinho, Carlo Acnelotti và Rafael Benitez bị sa thải trong 5 năm qua. Trong đó, Carlo và Jose giúp Real Madrid có danh hiệu nhưng đều bị mất việc.

“Tôi sẽ cố gắng kết thúc mùa này theo cách tốt nhất. Chúng tôi có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Đó là động lực cho tôi và các cầu thủ. Tôi không thể nghĩ xa hơn 6 tháng tới”, huấn luyện viên Zidane chia sẻ.

Sau thất bại 0-3 ở El Clasico diễn ra ngay trên sân nhà Bernabeu, uy tín của nhà cầm quân người Pháp giảm sút. Lý do là “Los Blancos” đã kém đại kình địch Barca tới 14 điểm (31 so với 45) dù vẫn còn 1 trận chưa thi đấu. Rõ ràng thầy trò huấn luyện viên Zidane sẽ khó bảo vệ chức vô địch giải quốc nội.

“Chúng tôi có thể chiêu mộ vài cầu thủ trong tháng 1. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đây, tôi hài lòng với đội hình hiện tại. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, tốt lên hoặc tệ đi. Tôi xây dựng lối chơi và chịu trách nhiệm về điều này”, vị thuyền trưởng Real khẳng định.

Huấn luyện viên Zidane thừa nhận: "Thất bại ở El Clasico là sự tổn thương". Tuy nhiên, ông tuyên bố cùng các học trò sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến cuối mùa. Hiện Real vẫn còn góp mặt ở cả 3 giải đấu gồm La Liga, cúp nhà vua Tây Ban Nha và Champions League.

Zidane tổn thương, không chắc chắn tương lai ở Real - 1
Real Madrid sẽ làm khách đến sân của Celta Vigo ở vòng 18 La Liga diễn ra cuối tuần này.

Theo Đức Mạnh (Tri Thức Trực Tuyến)