-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Video
29/04/2025 16:19Bên trong trạm y tế dã chiến phục vụ đại lễ 30/4 tại TPHCM

Để đảm bảo phục vụ công tác y tế cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, tổ quân y đặc biệt của Bệnh viện Quân Y 175 (Bộ Quốc phòng) đã được triển khai, bảo đảm sức khỏe cho những vị khách và người dân trong suốt thời gian diễn ra lễ duyệt binh, diễu hành.
Các nhân viên y tế tham gia nhiệm vụ lần này đều là bác sĩ, điều dưỡng từng tham gia các nhiệm vụ đặc biệt như: Tham gia bệnh viện dã chiến cấp 2 Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan; đảm bảo quân y cho các hội nghị quốc tế; diễn tập quân sự 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia,...

Tổ quân y chia thành 3 khu vực. Ê-kíp đầu tiên ứng trực tại 12 lều y tế dọc tuyến đường Lê Duẩn và khu vực khán đài để đảm bảo cấp cứu cho các chiến sĩ và người tham gia diễu binh, diễu hành khi cần.
Ê-kíp thứ hai gồm 5 người (2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 tài xế), ứng trực bên xe cứu thương dã chiến hiện đại.
Khu vực thứ 3 là trạm y tế dã chiến tại Viện Vật lý Y sinh học gần khán đài, với giường bệnh, vận hành hệ thống tiếp nhận, phân loại và sàng lọc bệnh nhân ngay tại chỗ.







Có 1 xe cứu thương tại chỗ và hơn 20 xe dọc khu khán đài hỗ trợ tăng cường vận chuyển bệnh nhân khi cần. Ngoài ra, suốt dọc các tuyến đi diễu binh diễu hành, luôn có lực lượng y tế ứng trực trong ngày đại lễ 30/4.
Bệnh viện Quân Y 175 cũng phối hợp với Bộ Y tế, Cục Quân Y và Sở Y tế TPHCM xây dựng các mạng lưới cấp cứu 115, các mạng lưới cấp cứu về các bệnh viện quân y, các bệnh viện của thành phố, bao gồm Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175 hoặc các bệnh viện tuyến như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bệnh viện khu vực gần khán đài như bệnh viện Quận 1.


Theo khuyến cáo của BS Đinh Văn Hồng, đội trưởng đội cấp cứu A50: Việc đầu tiên khi tham gia xem diễu binh, diễu hành, người dân cần mang đầy đủ nước, thức ăn và đặc biệt là mang các dụng cụ chống nắng như ô, thậm chí là áo mưa và áo giữ ấm do có rất nhiều người dân háo hức đi từ đêm trước.
Thứ hai, hạn chế mang trẻ nhỏ đi vào thời điểm này vì đây là đối tượng rất dễ bị thất lạc và dễ bị say nắng, say nóng, sốc nhiệt.
Thứ ba, vào buổi sáng ngày mai khi tham gia buổi lễ này, mọi người cần chú ý chống nắng, ăn đủ no, uống đủ nước, cố gắng ở những vị trí có thể đi vệ sinh được, không nhịn quá lâu.
Đồng thời, cũng cần lưu ý hạn chế việc chen lấn, xô đẩy vì có nguy cơ té ngã, đám đông dễ dẫm đạp lên nhau. Nếu tình huống bị ngã và có nguy cơ bị đám đông tràn qua thì cần nằm co người ở tư thế an toàn: Người co lại về phía trước và nằm nghiêng bảo vệ ngực, 2 tay che lấy đầu để giảm nguy cơ chấn thương đầu và chấn thương ngực bụng.
Lúc đó, ngay lập tức tìm các khu vực nhà dân, các khu vực công sở, xí nghiệp, trường học để ẩn nấp, che chắn.
Tránh trường hợp đi ngược dòng người có thể bị té hoặc bị đám đông xô đẩy gây ra những tình huống đáng tiếc. Chú ý không đi ngược dòng người di chuyển.
Theo Nguyễn Huế (VietNamNet)








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




