Video

Cận cảnh 2.000 bậc không phép xuyên lõi di sản Tràng An

Đường lên núi 2.000 bậc ở Tràng An Cổ xây dựng trái phép thế nào?

Cây cầu dài 1.115 m với 2.234 bậc lên đỉnh núi Cái Hạ nằm trong vùng lõi của khu di sản Tràng An (Ninh Bình) hoàn thành xây dựng mà không có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Cận cảnh 2.000 bậc không phép xuyên lõi di sản Tràng An
Từ tháng 8/2017, cây cầu lên đỉnh núi Cái Hạ thuộc khu du lịch Tràng An cổ bắt đầu được xây dựng. Tuy UBND xã Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình) đã có 5 văn bản gửi đến Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An yêu cầu dừng thi công công trình xây dựng trái phép. Nhưng công ty vẫn tiếp tục thi công và hoàn thành công trình vào cuối năm 2017.
Cận cảnh 2.000 bậc không phép xuyên lõi di sản Tràng An - 1
Sau khi xây xong, cầu lên núi Cái Hạ có chiều dài 1.115 m (cả lối lên và lối xuống) với 2.234 bậc, đã được đưa vào sử dụng từ Tết Nguyên đán.
Cận cảnh 2.000 bậc không phép xuyên lõi di sản Tràng An - 2
Trao đổi với Zing.vn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên cho biết sau khi nhận được thông tin, Bộ đã yêu cầu Thanh tra Bộ, Cục Di sản trực tiếp xuống thực địa và làm việc với địa phương.
Cận cảnh 2.000 bậc không phép xuyên lõi di sản Tràng An - 3
Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng công bố kết quả thanh tra công trình vi phạm tại Khu Di tích lịch sử Tràng An và đề nghị Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và UBND huyện Hoa Lư đình chỉ ngay lập tức mọi hoạt động của đơn vị này.
Cận cảnh 2.000 bậc không phép xuyên lõi di sản Tràng An - 4
Đến ngày 8/3, lối lên và lối xuống của cầu lên núi đã rào lại, dừng đón khách tham quan.
Cận cảnh 2.000 bậc không phép xuyên lõi di sản Tràng An - 5
Tuy nhiên, hoạt động tham quan tại phủ Đại, ngay bên dưới cầu lên núi vẫn hoạt động.
Cận cảnh 2.000 bậc không phép xuyên lõi di sản Tràng An - 6
Chiều 8/3, hàng trăm du khách vẫn đi tham quan bằng thuyền trên sông Sào Khuê. Trước đó 2 ngày, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ninh Bình đã ra thông báo chỉ rõ việc Công ty Cổ phần du lịch Tràng An tự ý mở tuyến du lịch Tràng An cổ để đưa đón khách, vận chuyển du khách khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là trái quy định của pháp luật.
Cận cảnh 2.000 bậc không phép xuyên lõi di sản Tràng An - 7
Thông báo cũng chỉ ra việc công ty này tự ý bán vé với giá 45.000 đồng và sử dụng đội ngũ lái đò chưa qua đào tạo.
Cận cảnh 2.000 bậc không phép xuyên lõi di sản Tràng An - 8
Hướng dẫn viên không đeo thẻ hành nghề.
Cận cảnh 2.000 bậc không phép xuyên lõi di sản Tràng An - 9
Công ty Cổ phần du lịch Tràng An đặt hàng chục tủ kính trưng bày gốm ghi là đồ cổ với các niên đại khác nhau
Cận cảnh 2.000 bậc không phép xuyên lõi di sản Tràng An - 10
Nhưng khi được đoàn thanh tra của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch yêu cầu thì chủ nhân không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Theo Việt Hùng (Tri Thức Trực Tuyến)