Video

Cảnh chống rét 0 độ C ở Sapa

Quàng chăn quanh mình, ra đường phủ nilon khi điều khiển xe, tìm hàng quán bếp củi sưởi ấm... là những cách chống rét của người dân và du khách tại Sapa (Lào Cai) những ngày qua.

Quàng chăn quanh mình, ra đường phủ nilon khi điều khiển xe, tìm hàng quán bếp củi sưởi ấm... là những cách chống rét của người dân và du khách tại Sapa (Lào Cai) những ngày qua.
Nhiệt độ trong những ngày qua tại Sapa (Lào Cai), nơi rét nhất dưới 0 độ C.
 
 
Hình ảnh người dân co ro tìm cách chống giá lạnh xuất hiện ở khắp nơi trong khu vực thị trấn Sapa và các bản làng quanh vùng. Trong ảnh, một phụ nữ quàng chăn len khi rảnh tay. Chị cho biết, ngồi xuống rất lạnh, phải đứng mới đỡ rét run.
 
 
Với những người dân nơi đây, dù sống ở vùng cao nhiều năm, quen với các đợt giá rét nhưng mỗi khi nhiệt độ xuống thấp kỷ lục họ cũng không thể chịu nổi.
 
 
Hai phụ nữ người Mông co ro dưới hiên nhà dọc phố Cầu Mây buổi sáng sớm để mưu sinh, bán hàng cho khách du lịch.
 
 
Nhiệt độ tại vùng cao của Lào Cai về đêm khoảng -1 độ C, ban ngày đỡ lạnh hơn, dao động trong khoảng 3-5 độ C.
 
 
Một quán trà nóng phục vụ du khách thưởng thức sáo trúc ngay trước sân nhà thờ phải dùng cách quây nilon chắn gió lạnh.
 
 
Cạnh đó là đống lửa nhỏ kèm theo chiếc lán tạm kín gió.
 
 

Người đi xe máy dùng tấm nilon nhỏ chắn kín trước đầu xe và thân mình để cản gió lạnh.

 
 

Mặc dù thị trấn Sapa không mưa nhưng sương xuống dày kèm theo gió mạnh làm không khí thêm ẩm ướt, tấm nilon chắn gió chẳng mấy chốc bị sướt sũng.

 
 
Du khách nước ngoài chuẩn bị sẵn ủng cao, giày trecking, áo mưa để đi bộ khám phá làng bản.
 
 
Có người đi tìm mua chăn choàng thổ cẩm ở chợ để chống rét.
 
 
Các du khách người Việt lại có sở thích quây quần bên đống lửa của hàng quán bên đường sưởi ấm và ăn vặt.
 
 
Một người trong số đó cho rằng, đi chơi Sapa phải đúng dịp rét mới thấy ý nghĩa, để được cảm nhận sự khác biệt của giá lạnh vùng cao, đồng thời thử thách bản thân.
 
 
Giá rét 0 độ C luôn làm cho đôi tay bị cóng, khó làm việc.
 
 
Thậm chí đôi bàn chân đi một lớp tất không đủ ấm. Có người phải lồng đến hai đôi.
 
 
Các cửa hàng massage ở thị trấn Sapa có chăn ấm, máy sưởi thu hút đông khách dịp này.
 
 
Tài xế cũng phải quấn chăn vào chân khi lái để chống giá lạnh.
 
Nhiệt độ đo được thực tế tại nơi có băng tuyết rơi (độ cao hơn 2.000 mét) là từ 0-3 độ C. Thời tiết rét đậm, kèm theo mưa nhỏ và gió thổi khá lớn. Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, sáng 17/12, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa (Lào Cai) đã cho hơn 900 học sinh và các thầy, cô giáo của Trường THCS Võ Thị Sáu (khu vực Ô Quý Hồ), Trường mầm non và Trường tiểu học Tả Giàng Phình được nghỉ học.
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh này sẽ còn gây rét đậm, vùng núi rét hại cho các tỉnh Bắc Bộ từ 1 – 2 ngày tới.
 
Ngày hôm nay (18/12), nhiệt độ toàn miền xuống thấp, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, dễ có khả năng lại xảy ra băng giá và sương muối ở khu vực vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)...
 
>> Rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?
>> Băng giá bao phủ Sapa
>> Du khách háo hức với băng giá ở Cao Bằng
>> Băng giá phủ trắng nhiều khu vực phía Bắc
 
Theo Anh Tuấn - Vũ Minh Quân (Zing.vn)