Video

Cây phong ra lá xanh mướt trên phố Hà Nội

Hàng trăm cây phong cách đây hơn hai tháng còn khẳng khiu, trơ trụi cành không lá, nay đã phát triển xanh mướt trên phố Hà Nội.

Cây phong ra lá xanh mướt trên phố Hà Nội
Thời gian gần đây, hàng cây phong được trồng ở dải phân cách giữa đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã ra lá xanh mướt. 
Cây phong ra lá xanh mướt trên phố Hà Nội - 1
Trước đó tháng 1/2018, trên tuyến phố Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), hàng trăm cây phong lá đỏ đã được trồng ở dải phân cách. Nhìn hàng cây khẳng khiu, không có lá, nhiều người lo ngại việc cây sẽ sống và phát triển được trong khí hậu Hà Nội.
Cây phong ra lá xanh mướt trên phố Hà Nội - 2
Nhiều cây phong cũng được trồng ở khu vực Hồ Gươm và đang phát triển tốt.
Cây phong ra lá xanh mướt trên phố Hà Nội - 3
Theo Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, với sự phát triển của ngành công nghiệp cây xanh, một số giống cây ở vùng khí hậu lạnh có thể trồng được ở Việt Nam, trong đó có cây phong lá đỏ.  "Một năm nữa mọi người có thể thấy việc nhiệt đới hóa những cây phong lá đỏ, và chúng vẫn mang màu sắc như khi trồng tại vùng khí hậu châu Âu", ông Chung nói hồi tháng 1/2018.
Cây phong ra lá xanh mướt trên phố Hà Nội - 4
Tại cửa ngõ phía tây Thủ đô, hàng cây lá phong đâm chồi nảy lộc xanh mướt.
Cây phong ra lá xanh mướt trên phố Hà Nội - 5
Các cây phong trồng trên đường phố vẫn được chống đỡ cẩn thận, tránh bị đổ khi trời mưa, gió to.
Cây phong ra lá xanh mướt trên phố Hà Nội - 6
Một số chuyên gia cho hay lá phong đẹp nhất trong hai thời điểm, khi ra lá non và khi lá già, ngả màu đỏ.
Cây phong ra lá xanh mướt trên phố Hà Nội - 7
Hà Nội đang thực hiện chương trình trồng một triệu cây xanh đến năm 2020. Thành phố đã trồng được khoảng 500.000 cây. Ngoài cây phong, nhiều loại cây mới khác được đưa vào trồng như sang, hoa ban, chà là, cọ dầu, bàng lá nhỏ, chiêu liêu, long não, giáng hương...

Theo Ngọc Thành (VnExpress.net)