Video

Chiêm ngưỡng loạt cổ vật triều Nguyễn hồi hương sau nhiều năm lưu lạc

Ngoài ấn vàng Hoàng đế chi bảo mới được hồi hương trong năm 2023, nhiều cổ vật triều Nguyễn khác cũng đã tìm về quê nhà sau nhiều năm lưu lạc ở nước ngoài.

Chiêm ngưỡng loạt cổ vật triều Nguyễn hồi hương sau nhiều năm lưu lạc
1.Ấn vàng Hoàng đế chi bảo: Một trong những tin vui gần đây nhất là việc hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo, một báu vật hoàng cung của triều Nguyễn. Lễ chuyển giao ấn vàng đã diễn ra vào ngày 16/11/2023 ở Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, kết thúc hành trình hơn một năm thương thảo giữa các đối tác Việt Nam và Pháp.
Chiêm ngưỡng loạt cổ vật triều Nguyễn hồi hương sau nhiều năm lưu lạc - 1
Ấn "Hoàng đế chi bảo" được đúc vào năm 1823 với trọng lượng lên đến 10,78kg. Theo quy định của triều Nguyễn, ấn này được sử dụng trong các dịp quan trọng như "Gặp khánh tiết ban ơn, đại xá thiên hạ cũng là các cáo dụ thân huân, đi tuần thú các nơi để xem xét các địa phương, mọi điển lễ long trọng ấy và ban sắc, thư cho ngoại quốc…".
Chiêm ngưỡng loạt cổ vật triều Nguyễn hồi hương sau nhiều năm lưu lạc - 2
Việc hồi hương ấn vàng này không chỉ là việc truyền đạt giá trị văn hóa mà còn là một biểu tượng cho sự đoàn kết và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp.
Chiêm ngưỡng loạt cổ vật triều Nguyễn hồi hương sau nhiều năm lưu lạc - 3
2. Xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh: Đây là một tác phẩm nghệ thuật được Vua Thành Thái đặt làm tặng mẹ Hoàng thái hậu Từ Minh, đã được hồi hương từ Pháp.
Chiêm ngưỡng loạt cổ vật triều Nguyễn hồi hương sau nhiều năm lưu lạc - 4
Chiếc xe này trước đó đã trải qua cuộc đấu giá tại Pháp và thông qua nỗ lực của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng sự hỗ trợ của Việt kiều tại Pháp cũng như các nhà hảo tâm trong nước, chiếc xe quý giá đã trở về Việt Nam vào ngày 21/4/2015 sau hơn 100 năm lưu lạc ở "trời Tây".
Chiêm ngưỡng loạt cổ vật triều Nguyễn hồi hương sau nhiều năm lưu lạc - 5
Chiếc xe kéo này do xưởng Hoàng Hưng ở Hà Nội sản xuất. Xe làm bằng gỗ lim, cao 136cm, dài 230cm, rộng 102cm và được chạm khảm xà cừ với nhiều hoa văn độc đáo. Ngoài ra, các bộ phận như càng xe được trang trí bằng vòng kim loại màu trắng; mui xe gắn ống đồng; bánh xe niềng sắt...
Chiêm ngưỡng loạt cổ vật triều Nguyễn hồi hương sau nhiều năm lưu lạc - 6
3. Mũ quan thời Nguyễn và áo Nhật Bình: Cuối năm 2021, hai cổ vật triều Nguyễn được đưa ra đấu giá tại Tây Ban Nha là mũ quan thời Nguyễn và áo Nhật Bình cũng đã được hồi hương thành công. Tỉnh Thừa Thiên-Huế không có đủ kinh phí để mua những hiện vật này nhưng may mắn đã đến khi một tập đoàn quyết định mua chúng và hiến tặng cho tỉnh với mục đích quan trọng là bảo quản, lưu giữ và trưng bày.
Chiêm ngưỡng loạt cổ vật triều Nguyễn hồi hương sau nhiều năm lưu lạc - 7
Mũ quan thời Nguyễn là loại phốc tròn thuộc về Văn ban, thân mũ được kết bằng lông đuôi ngựa theo kiểu kết kép. Mặt trước phía trên là 1 bác sơn, tiếp đến là 2 hoa, 2 giao long, dưới cùng là trang sức kim ngạch tường và dây kim nhiễu tuyến.
Chiêm ngưỡng loạt cổ vật triều Nguyễn hồi hương sau nhiều năm lưu lạc - 8
Ở mặt hai bên, mỗi bên trang trí 1 kim khóa nhãn. Mặt sau gồm 2 hoa, 2 giao long, 2 kim như ý. Còn 2 cánh chuồn, ở đầu mỗi cánh được bịt 2 trang sức, giữa mỗi cánh trang trí 2 giao long. Tất cả đều được làm bằng vàng và đều được lót phía sau một miếng vải đỏ.
Chiêm ngưỡng loạt cổ vật triều Nguyễn hồi hương sau nhiều năm lưu lạc - 9
Chiếc áo Nhật Bình thuộc dạng thêu họa tiết bằng chỉ ngũ sắc, đề tài tứ thời “song loan hồi thọ”. Phần chân áo có thủy ba tam sơn và cá chép. Cổ áo thêu khá tinh xảo, gồm 5 con phụng cho thấy cấp bậc của chủ nhân chiếc áo ở tầm ngũ phẩm.

Theo Thiên Trang (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chiem-nguong-loat-co-vat-trieu-nguyen-hoi-huong-sau-nhieu-nam-luu-lac-1951628.html