Video

Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt

Nhiều người chạy xe máy ra đường phải mặc trang phục chống nắng kín từ đầu đến chân, người đi bộ thì che ô hoặc dùng khăn che đầu để chống chọi với nắng nóng hầm hập như thiêu đốt.

Từ 10h sáng, nhiệt độ cũng dần tăng lên. Đến 11h nắng nóng càng gay gắt, nền nhiệt ở mức 34 và tăng dần lên 36 độ khi qua 12h.

Nắng như thiêu đốt khiến người dân mệt mỏi, cơ thể mất nước khi ra đường. Đối với người chạy xe máy, hầu hết mọi người đều mặc trang phục kín từ đầu đến chân để hạn chế tia UV và bức xạ nhiệt từ mặt đường gây rát.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt
Chạy xe máy ngoài đường vào khoảng hơn 12h như "cực hình" vì nắng nóng. Một thanh niên giao hàng trùm kín trang phục chống nắng từ đầu đến chân

Trong khi đó, người đi bộ cũng tìm mọi cách để chống chọi với nắng nóng như dùng vải che đầu, sử dụng ô,… Hầu hết ai cũng vật vã vì nắng nóng, đặc biệt khu vực những nơi có nhà cao tầng nhiệt độ luôn ở mức cao vì bức xạ nhiệt từ bê tông.

Trong thời gian nghỉ trưa, nhiều người mưu sinh bên ngoài phải tìm nơi có bóng cây để nghỉ ngơi, ăn cơm.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ, trong ngày hôm qua (3/3), thời tiết khu vực Nam bộ ít mây, trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng như TP.HCM 35 độ, Đồng Xoài 35,2 độ, Biên Hòa 35,3 độ.

Còn trong ngày hôm nay (4/3), khu vực Nam bộ và TP.HCM có nắng nóng, miền Tây cục bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ duy trì từ khoảng 12-14 giờ.

Đơn vị này cảnh báo từ ngày 5-8/3, Nam bộ có khả năng xảy ra đợt nắng nóng diện rộng tại các tỉnh miền Đông và TP.HCM, xuất hiện nắng nóng một vài nơi tại các tỉnh miền Tây.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt - 1
Nhiệt độ ghi nhận lúc gần 12h30 tại quận Bình Thạnh là 34 độ nhưng cảm giác như 37 độ vì sức nóng từ bê tông của các toà nhà cao tầng và mặt đường
Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt - 2
Người dân như hoá "ninja" vì nắng nóng thiêu đốt khi chạy xe máy trên đường
Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt - 3
Người đi xe đạp cũng chịu hết nổi nắng nóng, cô gái phải nheo mắt khi di chuyển
Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt - 4
Xe máy dựng trước nhà phải trùm kín bạt hoặc vải để che nắng

Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt - 5

Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt - 6
Buổi trưa nhưng nhân viên vẫn tưới nước cho cây xanh, hoa vì thời tiết nắng nóng
Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt - 7
Do nắng nóng nên cơ thể con người dễ mất nước, người dân thường uống nước cam để giải nhiệt. Trong ảnh người dân ngồi uống nước khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng trùm mũ áo lên đầu để bớt nóng
Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt - 8
Các công nhân tập trung tại công viên có bóng cây để ăn cơm trưa và nghỉ ngơi
Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt - 9
Người đi bộ dùng vải che nắng khi đi ra đường
Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt - 10
Người dân khá mệt mỏi vì nắng nóng trong những ngày qua
Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt - 11
Nhân viên văn phòng ở quận 1 dùng nhiều cách để chống nắng khi đi bộ ra đường
Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt - 12
Nam thanh niên mặc áo dày hơn và trùm mũ che đầu để tránh nắng nóng

Theo Tứ Quý (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/chum-anh-nguoi-sai-gon-vat-va-duoi-nang-nong-nhu-thieu-dot-161210403142723194.htm