Video

Clip: Cảnh sát Thái Lan tử vong vì bị giáo viên dạy lái xe tạt đầu sau khi bỏ chạy với tốc độ hơn 100km/h

Một giáo viên dạy lái xe đã đâm chiếc sedan của mình vào chiếc xe máy của một sĩ quan cảnh sát trên đường cao tốc ở tỉnh Pathum Thani, miền trung Thái Lan và khiến anh này thiệt mạng tại chỗ.

Vụ va chạm đã được camera gắn trên mũ bảo hiểm của viên cảnh sát đường cao tốc ghi lại. Sau khi điều tra cũng như từ bằng chứng do camera ghi lại, cảnh sát Thái Lan tin rằng vụ tai nạn là cố ý.

Vào khoảng 16h30 (giờ địa phương) ngày 24/2, lực lượng CSGT đường cao tốc Thái Lan nhận được tin báo có vụ tai nạn trên cầu vượt Lam Luk Ka, nằm trên quốc lộ 9, huyện Lam Luk Ka.

Khi đến nơi, cảnh sát và lực lượng cứu hộ phát hiện, thượng sĩ Satetakarn Loykhampom, từ Đồn cảnh sát đường cao tốc 2, nằm bên đường và đã tử vong.

Satetakarn bị một vết thương nặng ở đầu và được tìm thấy gần chiếc mô tô Yamaha Tracer 900GT bị hư hỏng mà sĩ quan này dùng để tuần tra trên đường cao tốc. Cách thi thể Satetakarn khoảng 80m, một chiếc ô tô Toyota Vios màu đen bị hư hỏng đang đỗ nhưng không có người lái xe bên trong. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện một chai bia được phát hiện bên trong xe.

CCTV an ninh trên đường cùng những cảnh quay từ camera trên mũ bảo hiểm của thượng sĩ Satetakarn cho thấy viên cảnh sát đã truy đuổi theo chiếc sedan màu đen. Vận tốc của cả hai là rất cao và có lúc đạt trên 120km/h. Tuy nhiên khi Satetakarn gần bắt kịp chiếc xe, thì bất ngờ tài xế đã tạt đầu từ làn đường bên trái rồi va vào Satetakarn, khiến người đại diện cho lực lượng hành pháp Thái Lan ngã xuống đường tử vong. Chiếc sedan sau đó mất lái và đâm vào rào chắn giao thông. Tài xế được phát hiện đã ra khỏi xe và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào lúc 8h30 tối, người lái xe, được xác định là giáo viên dạy lái xe 36 tuổi Kittitat Ratprasert, đã ra đầu thú tại Đồn cảnh sát đường cao tốc 2. Kittitat đã bị thẩm vấn trong hơn ba giờ đồng hồ và trải qua cuộc kiểm tra ma túy và rượu, kết quả không cho thấy dấu vết của ma túy hay rượu trong người này.

Theo báo cáo của cảnh sát, Kittitat giải thích rằng anh ta đã đỗ xe trên đường cao tốc để đi câu cá bên vệ đường. Thượng sĩ Satetakarn đã tiếp cận anh ta và yêu cầu anh ta di chuyển chiếc xe vì bãi đậu xe trong khu vực bị cấm. Kittitat cũng khai rằng  anh Satetakarn đã cố lục soát xe của anh ta nên anh ta sợ bị bắt vì có bình xịt hơi cay và một chai bia trong xe nên đã bỏ trốn.

Kittitat phủ nhận mọi ý định va chạm với thượng sĩ Satetakarn. Anh ta khai rằng anh ta sợ hãi và vô tình rẽ và đâm vào xe máy của Satetakarn. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa đưa ra lời xác nhận với tuyên bố của Kittitat. Cảnh sát sẽ kiểm tra thêm các cảnh quay camera an ninh và mời thêm các nhân chứng để điều tra thêm nhưng nói rằng Kittikat có khả năng bị buộc tội cố ý giết người theo Mục 289 của Bộ luật Hình sự Thái Lan.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/clip-canh-sat-thai-lan-tu-vong-vi-bi-giao-vien-day-lai-xe-tat-au-sau-khi-bo-chay-voi-toc-o-hon-100km-h-a369467.html