Dù chỉ có một cánh tay trái nhưng nghệ sĩ guitar Nguyễn Thế Vinh vẫn đủ sức khiến những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn thổn thức trước tiếng đàn của anh khi thể hiện nhạc phẩm "Tuổi đá buồn".

Dù chỉ có một cánh tay trái nhưng nghệ sĩ guitar Nguyễn Thế Vinh vẫn đủ sức khiến những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn thổn thức trước tiếng đàn của anh khi thể hiện nhạc phẩm Tuổi đá buồn.

 

Nghệ sỹ Nguyễn Thế Vinh được xem là quái kiệt của Việt Nam với tài năng đàn và thổi kèn.

 
Nghệ sỹ Nguyễn Thế Vinh sinh năm 1970 tại Bắc Bình, Bình Thuận. Khi lên 8 tuổi, do một tai nạn anh đã phải cưa đi cánh tay phải. Bắt đầu từ đó, Nguyễn Thế Vinh bắt đầu luyện viết tay trái và học chơi đàn guitar với một tay. Anh đã phải điều chỉnh từng nốt nhạc trên cung đàn để có thể tìm ra cách chơi riêng cho mình. Ngoài guitar, Nguyễn Thế Vinh cũng có tài thổi harmoica điêu luyện.
 
Anh bắt đầu chơi nhạc Trịnh Công Sơn thường xuyên hơn từ năm 2004 khi tình cờ gia nhập hội quán Hội ngộ, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của cố nhạc sĩ tài hoa. Theo anh: "Nghệ thuật không có sự thông cảm, dù khi bị khuyết tật."
 
Nguyễn Thế Vinh cùng những người bạn tâm giao lập nhóm "Món quà của sóng" và cho ra mắt album riêng. Ngoài Nguyễn Thế Vinh, ban nhạc này còn có Hà Chương - một nhạc sĩ khiếm thị và Thủy Tiên - cô gái bị khiếm khuyết ở miệng nhưng vẫn hát rất hay những tình khúc Trịnh Công Sơn.

Theo Linh Võ (Dân Việt)