Video
01/06/2023 09:10Clip: Tông xe cứu thương, tài xế xe máy điện nằm gục tại chỗ
Theo nhiều ý kiến bình luận lỗi phần lớn thuộc về người điều khiển xe điện khi không chịu quan sát dù ngã tư đường rất rộng.
Trong khi đó một số ý kiến lại cho rằng tài xế xe cứu thương cũng nên giảm tốc độ hơn nữa khi vượt đèn đỏ.
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Trường hợp mắc lỗi nêu trên dẫn tới tai nạn, tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.
Bình Minh (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Trung Quốc đào được 'quái vật Âm Sơn' cổ xưa hơn khủng long (02/07)
-
Báo động khẩn cấp vì phát hiện rắn trên máy bay (02/07)
-
Bố mất, để lại cho tôi khoản thừa kế 12 tỷ, tôi định từ chối thì mẹ nói một câu khiến tôi đành gật đầu chấp nhận (02/07)
-
Các đối tượng không chịu thuế VAT (02/07)
-
Cảnh báo 'vòng xoáy nợ nần' khi dùng đòn bẩy tài chính mua nhà (02/07)
-
Chân tướng kẻ đập kính xe, trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng (02/07)
-
Malaysia phản ứng nhập tịch ẩu: FIFA đã duyệt, chờ 6-10 cầu thủ mới (02/07)
-
Nam nghệ sĩ rao bán nhà cổ rộng 1.600m2 ở Đồng Nai với 'giá rẻ như tặng' (02/07)
-
VNeID có cập nhật mới, thêm nhiều tính năng hữu ích mà ai cũng nên biết (02/07)
-
Mỹ tiết lộ 'sốc' về hành động của Iran tại vịnh Ba Tư (02/07)
Bài đọc nhiều




