-
Ảnh: Phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV -
S.T Sơn Thạch lập di chúc vì gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng năm 2025 -
Trước Tết nên ăn gì để "nhẹ người, sạch khí" hơn là ăn thật nhiều mâm cao cỗ đầy? -
Tóc Tiên lộ diện sau thông báo ly hôn: Thần thái vững vàng, chi tiết liên quan đến Touliver gây chú ý -
Cuộc đời nhiều sóng gió của "ác nhân" Tuyệt đỉnh Kungfu -
Không phải chạy bộ hay bơi lội: Đây mới là "chìa khóa" để bạn sống thọ đến 100 tuổi -
Cuộc hội ngộ sau mấy thập kỷ: NSND Trung Anh và diễn viên Quốc Tuấn gây "bão" mạng ở tuổi 65 -
Uống nước tăng lực trước hoặc trong lúc tập luyện: Lợi hay hại? -
Hậu ly hôn, khối tài sản chung hàng chục tỷ và biệt thự Thảo Điền của Tóc Tiên - Touliver được phân định thế nào? -
Lộ ảnh tuổi 16 của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi: Nhan sắc thực gây ngỡ ngàng sau 2 thập kỷ
Video
27/01/2025 16:26Đồ trang trí Tết nhuộm đỏ 'chợ may mắn', người dân đến mua, rước lộc về nhà

Chợ bán “đồ may mắn”
Hai bên con đường dài khoảng 500m được tiểu thương treo, bày bán la liệt những câu đối đỏ, hoa đào, mai giả, phong bì, lồng đèn, lịch, quạt nan,…
Ngày thường, con đường này là nơi tập trung các cửa hàng bán thuốc Bắc. Mỗi độ Tết đến, nơi đây lại trở thành điểm kinh doanh vật phẩm trang trí rực rỡ sắc màu.

Vì tập trung hàng trăm cửa hàng cùng bán đồ trang trí Tết nên nhiều người gọi vui đây là chợ bán đồ may mắn. Đa số tiểu thương treo, bày đồ trang trí trước cửa tiệm.
Để thu hút khách, nhiều người còn làm những món đồ trang trí Tết kích thước lớn có màu sắc, họa tiết tinh xảo, bắt mắt rồi treo từ tầng cao xuống mặt đất. Số khác lại treo các mặt hàng nổi bật của mình trên thân cây trước cửa hàng.

Chợ bán “đồ may mắn” tấp nập từ sáng đến đêm. Càng sát ngày Tết, chợ càng nhộn nhịp, sức mua cũng tăng cao gấp bội. Để phục vụ nhu cầu của khách, các cửa hàng phải thuê thêm nhân viên bán hàng, giữ xe.
Chị Thanh Thúy, chủ một cửa hàng tại đây cho biết, năm nay ngày cận Tết rơi vào cuối tuần nên sức mua tăng cao hơn. Ngoài việc vận động người thân trong gia đình, chị phải thuê thêm nhân viên để phục vụ khách hàng.
“Năm nay, khách chỉ đông vào mấy ngày sát Tết. Các mặt hàng được ưa chuộng nhất là dây liễn ông Thần Tài lắc đầu và quạt giấy đỏ. Các mẫu này có giá từ 200.000-800.000 đồng”, chị chia sẻ.

Càng về chiều, khách hàng đến đoạn đường này mua đồ trang trí Tết càng đông. Mọi người trực tiếp lựa chọn các mẫu có sẵn hoặc nhờ người bán tư vấn, giới thiệu mẫu phù hợp với không gian trang trí của gia đình.
Rước lộc về nhà
Đây là năm đầu tiên anh Thanh (41 tuổi) đến “chợ bán đồ may mắn” để mua các vật phẩm về trang trí Tết. Mọi năm, anh chỉ trang hoàng nhà cửa bằng các chậu hoa tươi, bánh, mứt...
Tuy nhiên, năm nay anh nhận thấy các mẫu trang trí Tết tại đây đẹp, phong phú về hình dạng, màu sắc nên quyết định chọn mua dây quạt nan bằng nhựa đỏ có đính chữ Phúc, Lộc, Thọ.
“Đây đều là những mẫu trang trí mang màu sắc tươi vui, ý nghĩa, may mắn, tài lộc. Vì vậy, tôi mua về trang trí trong không gian của gia đình với mong ước có tài lộc, may mắn trong năm mới”, anh Thanh nói.
Trong khi đó, do nhiều việc vào cuối năm, công ty cho nghỉ trễ, chị Thảo (35 tuổi) đến đường Hải Thượng Lãn Ông mua đồ trang trí Tết trễ hơn mọi năm.
Sau ít phút tham khảo ý kiến tư vấn của người bán, chị chọn mua những dây liễn nhỏ có ghi câu chúc.
“Năm nào tôi cũng đến đây mua đồ trang trí Tết. Năm nay, tôi thấy chợ đa dạng mẫu mã và rất đẹp. Tôi mua những dây liễn đỏ nhỏ, có ghi câu chúc Tết để treo trên cành mai.
Ngoài ra, tôi mua một số giấy dán in hình tài lộc, họa tiết đẹp mắt để dán lên quả trên mâm ngũ quả, tường nhà. Những món đồ trang trí nền đỏ chữ vàng làm tăng thêm không khí Tết rộn ràng, may mắn cho năm mới”, chị nói.

Không chỉ có khách mua hàng, đoạn đường đỏ rực vật phẩm trang trí Tết còn thu hút nhiều người đến tham quan. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ xúng xính váy áo đến tạo dáng, chụp ảnh trước những cửa hàng đỏ rực vật phẩm trang trí Tết.
“Mỗi năm, dịp cận Tết con đường, không gian tại đây đều như được thay áo mới. Tôi thích màu đỏ rực và không khí tấp nập, náo nhiệt tại đây nên quyết định thực hiện bộ ảnh kỷ niệm”, một bạn trẻ chia sẻ.
Theo Hà Nguyễn (VietNamNet)
- Năm 2026: Những độ tuổi nào bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước để tránh bị phạt tiền? (28 phút trước)
- Ảnh: Phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (45 phút trước)
- Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (46 phút trước)
- Nghi vấn tình cảm giữa Đình Bắc và Á hậu Cẩm Ly: Khi "Quả bóng Bạc" gặp gỡ "Thần tiên tỷ tỷ" (57 phút trước)
- Thống kê giúp U23 Việt Nam tiến sâu tại giải châu Á, hơn cả U23 Nhật Bản (57 phút trước)
- S.T Sơn Thạch lập di chúc vì gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng năm 2025 (1 giờ trước)
- Bắt nhóm thanh niên dùng dao chặn đường cướp xe của hai cô gái lúc đêm khuya (1 giờ trước)
- Campuchia quyết liệt quét sạch các "hang ổ" lừa đảo: 75 người nước ngoài bị sa lưới tại Phnom Penh (1 giờ trước)
- Trước Tết nên ăn gì để "nhẹ người, sạch khí" hơn là ăn thật nhiều mâm cao cỗ đầy? (1 giờ trước)
- Ảnh hậu Kim Mã không cứu được Phạm Băng Băng khỏi vòng phong sát (1 giờ trước)