Video

Du khách đứng ngoài tiếc nuối khi phố đường tàu bắt đầu bị phong tỏa

Nhiều du khách phải đứng ngoài, không thể vào trong để trải nghiệm phố đường tàu khi lực lượng chức năng bắt đầu dựng rào chắn phong tỏa, tối 14/9.

Du khách đứng ngoài tiếc nuối khi phố đường tàu bắt đầu bị phong tỏa
Lực lượng an ninh trong tối 14/9 đã tới thông báo về việc tạm đóng cửa 'phố cà phê đường tàu', đồng thời thu hồi giấy phép các hộ kinh doanh vi phạm an toàn hành lang an toàn đường sắt. Nhiều chủ hàng vội vàng dọn dẹp sau khi bị nhắc nhở.
Du khách đứng ngoài tiếc nuối khi phố đường tàu bắt đầu bị phong tỏa - 1
19h, tại các lối vào, lực lượng chức năng dựng rào chắn, không cho du khách vào bên trong phố đường tàu.
Du khách đứng ngoài tiếc nuối khi phố đường tàu bắt đầu bị phong tỏa - 2
Sau khi phong tỏa, khá đông người đứng bên ngoài với hy vọng sẽ có thay đổi, để được vào trong.
Du khách đứng ngoài tiếc nuối khi phố đường tàu bắt đầu bị phong tỏa - 3
Anh Huế (32 tuổi), chủ cửa hàng kinh doanh cà phê tại đây đã đứng ra giải thích cho du khách về sự cố này. "Việc quay phim, chụp ảnh ngay dưới lòng đường ray tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với quý khách phố đường tàu sẽ tạm thời đóng cửa trong thời gian này. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người vào một dịp gần nhất", anh Huế thông báo.
Du khách đứng ngoài tiếc nuối khi phố đường tàu bắt đầu bị phong tỏa - 4
Bà Jolie (đến từ Pháp) bày tỏ: "Tôi được bạn bè giới thiệu rằng phố đường tàu là nơi thực sự phải ghé thăm khi đến Hà Nội. Vậy mà tôi ghé đúng lúc ngừng hoạt động, tôi thấy tiếc".
Du khách đứng ngoài tiếc nuối khi phố đường tàu bắt đầu bị phong tỏa - 5
Đứng ngóng từ bên ngoài, anh Mạnh Cường cảm thấy hụt hẫng vì sống ở Hà Nội cũng đã lâu nhưng chưa có cơ hội ghé thăm phố đường tàu. "Cá nhân tôi thấy việc quay phim, chụp ảnh ngay dưới lòng đường ray thật sự nguy hiểm, nhưng phố đường tàu là một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế, nếu bỏ đi cũng khá tiếc. Tôi nghĩ nên có thêm một số biện pháp để vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa phát triển du lịch", anh Mạnh Cường chia sẻ.
Du khách đứng ngoài tiếc nuối khi phố đường tàu bắt đầu bị phong tỏa - 6
Không được vào trong, du khách đành chụp ảnh bên ngoài lối ra vào.
Du khách đứng ngoài tiếc nuối khi phố đường tàu bắt đầu bị phong tỏa - 7
Nhiều người nán lại chờ xem tàu đi qua.
Du khách đứng ngoài tiếc nuối khi phố đường tàu bắt đầu bị phong tỏa - 8
Thời điểm tàu đến, những vị khách quốc tế tỏ ra thích thú.
Du khách đứng ngoài tiếc nuối khi phố đường tàu bắt đầu bị phong tỏa - 9
Sau 3 ngày tham quan TP.HCM, anh Jose (đến từ London) cùng bạn bè ghé thăm Hà Nội. Phố đường tàu là nơi đầu tiên anh tới. "Nhìn từ bên ngoài, con phố đầy sắc màu thực sự rất ấn tượng, đặc biệt hơn nữa khi có đoàn tàu chạy qua. Mặc dù đã đi du lịch nhiều nơi, đây mới là lần đầu tôi thấy khung cảnh thú vị như vậy. Tôi cảm thấy tiếc. Có lẽ đây cũng là lần cuối tôi được nhìn thấy nó", chàng trai Anh quốc nói.

Trước đó, tổng Công ty Đường sắt Việt Nam gửi văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu đang ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đầu năm 2018 khu vực phía Bắc ga Hà Nội (từ Km 0+595 đến Km 0+840 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng) xuất hiện loại hình du lịch khách nước ngoài đi tham quan, quay phim chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua. Các hàng quán bày bàn ghế bán nước cho khách du lịch trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Chiều 14/9, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân cho biết, tất cả các hộ dân đang kinh doanh ở khu vực đường tàu đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Theo ông Quân, thời gian tới, quận Hoàn Kiếm sẽ thu hồi toàn bộ giấy phép đăng ký kinh doanh đã cấp cho các hộ ở khu vực đường tàu.

Theo Nhật Sinh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-khach-dung-ngoai-tiec-nuoi-khi-pho-duong-tau-bat-dau-bi-phong-toa-2060229.html?