Video

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc

Những ngày đầu năm, các đền, chùa nổi tiếng ở Hà Nội đều đông đúc người đi lễ khiến các con phố dẫn vào đền, chùa ùn tắc.

 

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc
Ghi nhận chiều 13/2 (mồng 2 Tết), dòng người đổ về chùa Trấn Quốc - ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội.
Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 1
Đường vào chùa luôn tấp nập người qua lại, đến đi vào thắp hương.
Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 2
Lối vào chùa dòng người chen chúc nhau.

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 3

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 4

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 5

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 6
Bên ngoài dẫn vào khu vực chùa Trấn Quốc cũng xảy ra tình trạng tắc đường do lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông.
Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 7
Người dân thành tâm thắp hương cầu bình an những ngày đầu năm.

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 8

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 9

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 10
Từ cổng vào, Ban quản lý di tích đã đặt các biển báo khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay sát khuẩn…
Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 11
Trước đó, vào chiều 12/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), lượng người đổ về Phủ Tây Hồ hành lễ tăng đột biến. Ban quản lý di tích đã quyết định đóng cửa Phủ, tạm ngừng tiếp đón người dân đến hành lễ.

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 12

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 13
Người dân đi lễ đều đeo khẩu trang phòng chống dịch nghiêm túc.

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ùn tắc - 14

 Theo HIẾU NGUYỄN (Pháp luật và bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ha-noi-chua-tran-quoc-phu-tay-ho-dong-kin-nguoi-di-le-ngay-mung-2-tet-nhieu-tuyen-duong-un-tac-162211302170401896.htm