Video

Hà Nội đưa những người có liên quan tới ca nghi mắc COVID-19 ở Tứ Liên (Tây Hồ) đi cách ly

Chiều 28/1, người dân Tứ Liên, Tây Hồ (những người có tiếp xúc với F1 của BN 1553 ở Vân Đồn, Quảng Ninh) tất bật chuẩn bị hành lý, đồ đạc, sẵn sàng chuyển tới nơi cách ly để phòng dịch.

Hà Nội đưa những người có liên quan tới ca nghi mắc COVID-19 ở Tứ Liên (Tây Hồ) đi cách ly
Chiều ngày 28/1, UBND phường Tứ Liên tiến hành cách ly ngõ 77 phố Tứ Liên, nơi có bệnh nhân nghi nhiêm Covid-19.
Hà Nội đưa những người có liên quan tới ca nghi mắc COVID-19 ở Tứ Liên (Tây Hồ) đi cách ly - 1
Theo ghi nhận, lực lượng chức năng đã phong tỏa, không cho người ra vào.
Hà Nội đưa những người có liên quan tới ca nghi mắc COVID-19 ở Tứ Liên (Tây Hồ) đi cách ly - 2
Được biết, tới đây lực lượng chức năng sẽ tiến hành đưa người có tiếp xúc với bệnh nhân ghi nhiễm đi cách ly.
Hà Nội đưa những người có liên quan tới ca nghi mắc COVID-19 ở Tứ Liên (Tây Hồ) đi cách ly - 3
Chủ tịch UBND phường Tứ Liên, quận Tây Hồ - ông Nguyễn Việt Cường cho biết: Trường Mầm non Tứ Liên có 1 học sinh 2 tuổi là cháu L.H.H.V. có tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là anh L.H.L - nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn. Bé V. là cháu ruột của anh L..
Hà Nội đưa những người có liên quan tới ca nghi mắc COVID-19 ở Tứ Liên (Tây Hồ) đi cách ly - 4
Chiều ngày 28/1, trao đổi với báo chí, cô Ngô Thị Ngọc Lệ - phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: Nhà trường đã thông báo cho 600 trẻ nghỉ học ngày 29/1 để khử khuẩn. Được biết, một học sinh của trường tiếp xúc gần với chú là nhân viên sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, là F1 của "bệnh nhân 1553".
Hà Nội đưa những người có liên quan tới ca nghi mắc COVID-19 ở Tứ Liên (Tây Hồ) đi cách ly - 5
Hiện tại, qua điều tra sơ bộ, có 7 trường hợp liên quan tiếp xúc với bệnh nhân trên trước ngày 19/01/2021 bao gồm: 5 người ở cùng gia đình đang tự cách ly tại nhà; 2 người bạn chơi bi-a cùng báo thông tin cho CDC.
Hà Nội đưa những người có liên quan tới ca nghi mắc COVID-19 ở Tứ Liên (Tây Hồ) đi cách ly - 6
Ngay khi nhận được thông tin, Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Y tế quận Tây Hồ tiến hành khoanh vùng, điều tra lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân, báo cáo Ban giám đốc trung tâm y tế, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch quận Tây Hồ và phường Tứ Liên.
Hà Nội đưa những người có liên quan tới ca nghi mắc COVID-19 ở Tứ Liên (Tây Hồ) đi cách ly - 7
Các đơn vị thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn tại nhà bệnh nhân theo quy định; Tham mưu Ủy ban Nhân dân phường: ra quyết định cách ly tại nhà những trường hợp liên quan đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính, bố trí chốt trực đảm bảo cách ly triệt để; thông tin đến trường hợp liên quan tuân thủ cách ly y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Theo Anh Hùng (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ha-noi-dua-nhung-nguoi-co-lien-quan-toi-ca-nghi-mac-covid-19-o-tu-lien-tay-ho-di-cach-ly-162212801181606110.htm