-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Video
25/04/2017 20:23Hà Nội: Người tham gia đa cấp nhiều tỉnh đổ về VP Thiên Ngọc Minh Uy đòi tiền
Sau khi thông tin về việc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động bán hàng đã cấp vừa được công bố, rất nhiều người từ nhiều tỉnh thành sáng ngày 25/4 đã đổ đến trụ sở để xin lấy lại tiền.
Sau hơn một năm thanh tra nhiều đợt dai dẳng cùng hàng dài đơn thư khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp, cuối cùng, doanh nghiệp nhiều tai tiếng này đã bị yêu cầu ngừng hoạt động, kèm theo loạt sai phạm liên tục được cơ quan chức năng điểm tên. Sáng 25/4, nhiều người tham gia bán hàng cho công ty này từ các tỉnh thành đã lên trụ sở của công ty tại Hà Nội.
Ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 25/4, rất nhiều người là thành viên của Công ty đa cấp này từ nhiều tỉnh thành như: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh... đã có mặt tại trụ sở công ty. Nhiều người già cả, cao tuổi dù đi lại khó khăn vẫn cố gắng đi lên trụ sở bằng được để hỏi về số tiền hàng trăm triệu đã đầu tư vào hệ thống. Học sinh, sinh viên từ nhiều trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Hà Nội cũng đã kéo đến trụ sở. 2 mẹ con đến từ Ninh Bình từ sáng sớm đã bắt taxi lên Hà Nội để hỏi và xin rút số tiền đã đầu tư vào. Trao đổi với chúng tôi, chị N.T.V đến từ Vĩnh Phúc cho biết: "Tối qua nghe thông tin từ báo đài nên sáng sớm nay đã vội vàng bắt xe ô tô lên bến xe Mỹ Đình rồi bắt xe ôm đến để lấy lại tiền". Trong sáng ngày 25/4 lực lượng bảo vệ của công ty kiểm soát gắt gao người ra vào, những ai mang theo thẻ hội viên, thành viên mới được vào bên trong. Trao đổi với chúng tôi, chị H.T cho biết: "Tôi đầu tư hơn 100 triệu đồng, nay đến rút lại thì các nhân viên nói hẹn sau 2 tháng sau mới có thông báo cụ thể". Trong buổi sáng ngày 25/4 tại trụ sở Công ty cũng đã tiến hành vận chuyển số lượng hàng hóa lớn ra khỏi nơi này. Một số người cao tuổi đến từ tỉnh Phú Thọ cũng kéo đến hỏi về việc Công ty bị rút giấy phép và lấy lại số tiền đã đầu tư. Một cụ già tuổi thất thập cổ lai hy vừa bắt xe ôm lọ mọ bước lên trụ sở để lấy lại tiền. Tất cả người dân đến lấy lại tiền đều không được nên đành ra về tay trắng. Một người phụ nữ đầu tư số tiền rất lớn sau khi ra khỏi trụ sở đã rớm nước mắt khi chưa thể thu hồi được tiền. Hiện tại, số lượng người kéo đến trụ sở Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy để xin rút lại tiền nhưng theo ghi nhận của chúng tôi chưa có bất cứ thành viên nào cầm được tiền về. |
Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (56 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (58 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)












