-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
Video
07/02/2018 13:55Hà Nội: Sợ đông đúc nhiều gia đình tiễn Táo Quân 'về trời' sớm
Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Huyền Trang trú tại Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội) cho biết: "Ngày mai mới đúng Tết Táo Quân thế nhưng gia đình tôi đã tiến hành làm lễ sớm cho các "ngài" bởi mai nhà nhà, người người đều làm lễ sợ đông đúc".
Cùng chung ý kiến với chị Huyền Trang, rất nhiều gia đình tại Hà Nội sáng ngày 22 Âm lịch đã tranh thủ tiến hành cúng Táo Quân sớm. Theo nhiều người cho rằng việc tổ chức lễ cúng Táo Quân sớm để đỡ cập rập, nhanh gọn và không xảy ra cảnh chen chân đi thả cá chép đỏ tại hồ, ao.
Khoảng 11h trưa ngày 7/2 (tức 23 tháng chạp), tại nhiều địa điểm sông, hồ ở Hà Nội xuất hiện nhiều người dân tiễn Táo Quân "về trời" sớm.
Theo người dân cho biết, việc tiễn Táo Quân sớm trong ngày 22 tháng chạp là điều hoàn toàn bình thường và năm nào cũng có một bộ phận lớn người dân thả sớm.
Vật dụng đựng cá chép đỏ chủ yếu là những bịch nilon.
Những chú cá chép đỏ, vàng sau khi cúng sẽ được người dân mang ra khu vực sông, hồ để thả.
Một gia đình cẩn thận đựng 3 chú cá chép đỏ trong chiếc âu sứ rồi mang thả. Trao đổi với chúng tôi, chủ nhân cho hay: "Mang âu sứ đựng cá vừa an toàn, đảm bảo sức khỏe cho cá đồng thời bảo vệ môi trường hơn".
Một người đàn ông nhẹ nhành thả những chú cá chép đỏ xuống hồ Tây khu vực đường Thanh Niên.
Theo ghi nhận, tại các bến thả cá thuộc hồ Tây không có hiện tượng vứt rác bừa bãi, đồng thời không xuất hiện đội quân bắt cá chép hoạt động.
Nhiều người cho biết, cá chép năm nay giá không có nhiều biến động lớn, mỗi bộ cá (3 con) rơi vào từ 40-60 ngàn đồng.
Trong khi đó, người phụ nữ khác nhẹ nhàng lùa đàn cá ra phía ngoài.
Tất cả hi vọng những chú cá chép đỏ không bị bắt lại và tung tăng bơi lội.
Theo quan niệm dân gian, Táo quân là các vị thần tiên được ông Trời phái xuống để cai quản dưới hạ giới. Không những định đoạt may, rủi, phúc họa cho gia chủ, các vị Táo còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong nhà. Để ông Táo có phương tiện về chầu trời, người Việt thường chuẩn bị 3 con cá chép sống (hay cá vàng) thả trong chậu nước. Sau khi cúng xong, người ta sẽ đem cá phóng sinh xuống ao, hồ hay sông.











Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)








- Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng (09:18)
- iPhone 17 bắt đầu đến tay người dùng Việt Nam (09:17)
- Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát thử nghiệm UAV tấn công (09:15)
- Giành quyền nuôi con nhờ thu nhập 7 tỷ/năm, Lan Phương kiếm tiền giỏi cỡ nào? (09:11)
- Hoãn xử vụ án "gà lôi trắng" tới ngày 17/10 (09:11)
- Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất (09:04)
- Mỹ tiếp tục che chở Israel tại Liên Hợp Quốc (31 phút trước)
- Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già (32 phút trước)
- Tử Chiến Trên Không chiếm top 1 phòng vé nhanh như chớp, dàn cast “diễn bằng cả tính mạng” không hot mới lạ (38 phút trước)
- Hi hữu: Cầu thủ đội bóng Trung Quốc vô tình làm HLV chảy máu đầu trong trận đấu với CLB CAHN (44 phút trước)





