Video

Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường

Những ngày này, giáo viên các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội đang khẩn trương dọn vệ sinh trường lớp, chuẩn bị những điều kiện cần thiết, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 11/5.

Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường

Ghi nhận của PV tại Trường Mẫu giáo số 3 (quận Ba Đình, Hà Nội), công tác dọn vệ sinh lớp học được các giáo viên tiến hành một cách khẩn trương.

Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 2).

Khác với các cấp học trên, bậc học mầm non có rất nhiều đặc thù. Đây là cấp học có học sinh nhỏ tuổi nhất. Chính vì vậy, nên các thầy cô cũng vất vả trong chăm sóc, dạy dỗ hơn rất nhiều.

Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 3).
Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 4).
Toàn bộ vật dụng, đồ chơi đều được lau chùi kỹ càng bằng dung dịch khử khuẩn.
Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 5).

Bà Phạm Thanh Hoa (Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo số 3) cho hay: “Chúng tôi phân công rõ người, rõ việc, như giáo viên chủ nhiệm phải đo thân nhiệt học sinh vào giờ đón và trả; thực hiện giãn cách học sinh trong giờ ăn, ngủ… Đồng thời họp trực tuyến với các phụ huynh để thông báo giờ đón, trả học sinh của các khối và đề nghị phụ huynh thực hiện nghiêm quy định của nhà trường”.

Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 6).

Do đặc thù của cấp học, nhà trường đã có kế hoạch cụ thể đối với hoạt động chăm sóc, giáo dục và đón trả học sinh một cách khoa học, an toàn.

 
Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 7).

Trước khi đón học sinh trở lại, toàn bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường đã được tập huấn kỹ năng phòng, chống dịch Covid-19.

Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 8).

Theo bà Hoa, trong tuần tới khi học sinh đi học, nhà trường sẽ giảm lượng kiến thức, tập trung vào việc chăm sóc để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 9).
Nhân viên kiểm tra vật dụng trong khu vực bếp ăn của nhà trường. Mọi khâu được tiến hành cẩn thận tỉ mỉ theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 10).

Trước đó, nhà trường đã hoàn thành việc phun khử khuẩn đảm bảo cho học sinh đến trường.

Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 11).

Tại Trường Tiểu học Việt Nam- Cu Ba (quận Ba Đình, Hà Nội) các giáo viên, cán bộ nhà trường cũng tích cực dọn vệ sinh lớp học và khuôn viên trường.

Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 12).

Nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh khi đi học trở lại, nhà trường đã phối hợp với trung tâm y tế phường để phun thuốc khử trùng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 13).

Mỗi lớp học của trường đều được trang bị các thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch như: Khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt…

Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 14).

Trao đổi với PV, Bà Đỗ Thị Mai Thanh (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Nam – Cu Ba) cho biết: “Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể để đảm bảo an toàn khi học sinh quay trở lại trường. Chúng tôi đã họp trực tuyến với các phụ huynh, phổ biến công tác phòng dịch khi các con đi học trở lại để có sự phối hợp tốt nhất giữa gia đình và nhà trường. Tuần tới, chúng tôi tập trung ôn tập lại kiến thức cho các học sinh trong thời gian học trực tuyến”.

Giáo dục - Hà Nội: Trường mầm non, tiểu học tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường (Hình 15).

Nhân viên vệ sinh lau dọn khu vực bồn rửa tay của các học sinh. Nhờ có sự chủ động trong công tác chuẩn bị, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; bảo đảm cơ sở vật chất sạch, an toàn và các phương án dạy học phù hợp để đón học sinh trở lại trường.

Theo Thành Nam (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-truong-mam-non-tieu-hoc-tat-bat-don-dep-chuan-bi-don-hoc-sinh-quay-tro-lai-truong-a474837.html