Video

Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại

Sau gần 3 tháng tạm dừng hoạt động do giãn cách xã hội, sáng nay hàng trăm phương tiện xe buýt, xe taxi đã chính thức được hoạt động trở lại.

Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại
Từ 4h sáng, bãi xe buýt của xí nghiệp xe buýt Hà Nội tại 29 Lạc Trung đã náo nhiệt trở lại
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 1
Các bộ phận lái phụ xe, kỹ thuật và điều độ hối hả chuẩn bị cho việc hoạt động trở lại trong sáng 14/10
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 2
Lái xe Ngô Kim Tuyến phấn khởi và vui mừng vì sau gần 3 tháng anh được cầm vô lăng trở lại đưa đón khách
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 3
Công việc dọn dẹp chiếc xe sau nhiều ngày nằm bãi và chuẩn bị các công đoạn cho việc hoạt động an toàn
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 4
Tất cả các phương tiện đều được kiểm tra kỹ lưỡng các yêu cầu kỹ thuật và giấy phép lái xe trước khi nhận lệnh
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 5
Theo kế hoạch trong ngày đầu này, 68 xe sẽ được xuất bến tại đây để phục vụ 13 nhánh và nhánh tuyến xe
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 6
Gần 300 lái và phụ xe sẽ thực hiện công việc trong 2 ca, đảm bảo 50% số lượng trong ngày đầu 8. Trên xe đều được dán QR-code để hành khách dễ dàng với ứng dụng PC-Covid
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 7
Các ghế được dán thông báo để hành khách không ngồi vào, đảm bảo giãn cách

Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 8

Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 9

Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 10
Theo các nhân viên điều hành tại đây cho biết, để đảm bảo cho các phương tiện, trong thời gian giãn cách xã hội không được vận hành nhưng tổ kỹ thuật vẫn thường xuyên bảo dưỡng vận hành tại chỗ để bảo dưỡng kỹ thuật cho xe
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 11
Khi có thông tin đề xuất cho hoạt động lại, các phương tiện đã được bảo trì kỹ lưỡng, phun khử khuẩn và chạy kiểm tra trước khi lên lịch di chuyển
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 12
Hiện các tuyến xe chỉ di chuyển trong Hà Nội, các tuyến liên tỉnh sẽ quay đầu trước chốt kiểm soát nối giữa Hà Nội và tỉnh thành lân cận. Ngay trong sáng sớm 14/10 tại điểm chờ Yên Phụ đã có nhiều hành khách đi xe
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 13
Hoạt động trở lại xe buýt giúp cho việc di chuyển của người dân thuận lợi hơn, nhất là khi việc kiểm soát dịch bệnh đã có kết quả khả quan
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 14
Một số hành khách cho biết, họ rất vui mừng khi nhận được thông tin mở lại này
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 15
Cũng trong sáng nay, các hãng taxi cũng đã rục rịch chuẩn bị cho việc chạy trở lại
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 16
Theo một nhân viên Mai Linh, họ đã tăng cường thêm gần 500 xe để trở lại khai thác dịch vụ
Hà Nội: Xe buýt, taxi hối hả chuẩn bị cho ngày đầu được hoạt động, đón khách trở lại - 17
Tất cả các xe đều đặt tấm vách ngăn giữa khu vực lái xe và hàng ghế hành khách

Theo Phương Thảo (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ha-noi-xe-buyt-taxi-hoi-ha-chuan-bi-cho-ngay-dau-duoc-hoat-dong-don-khach-tro-lai-162211410091919150.htm