Video

Hàng loạt nhà biến thành "hầm" ở Sài Gòn

Sau khi dự án chống ngập hoàn thành, đường được nâng cao, nhiều ngôi nhà ở hẻm 574, đường Kinh Dương Vương (TP HCM) bỗng bị biến thành hầm. Người dân lo lắng vội vã cải tạo.

Sau khi dự án chống ngập hoàn thành, đường được nâng cao, nhiều ngôi nhà ở hẻm 574, đường Kinh Dương Vương (TP HCM) bỗng bị biến thành hầm. Người dân lo lắng vội vã cải tạo.
Nhà của nhiều hộ dân hai bên hẻm 574, đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM bỗng dưng bị chui xuống thấp hơn mặt đường sau khi gói thầu xây lắp 2 thuộc công trình cải tạo hệ thống thoát nước nhằm chống ngập nâng cao từ 0,7-1,5 m.
 
Trước khi đường được nâng, những chiếc công tơ điện từng cao quá đầu người thì nay nằm gần mặt đất chừng 1 m.
 
Mái che của một quán ốc hết tác dụng che nắng, mưa bởi mặt đường cao gần sát mái.
 
Trước đây, đoạn đường này thường bị ngập mỗi khi mưa lớn, triều cường. Người dân đã kiến nghị lên phường, chưa kịp vui mừng vì sẽ hết cảnh lội nước thì lại lâm vào cảnh sống dở, chết dở bởi hàng loạt ngôi nhà bị biến thành "hầm".
 
Đường nâng quá cao so với mặt sàn nhà của các hộ dân trên dưới 1,5 m. Để ra vào nhà họ phải kê bậc thang, cửa bị thu hẹp chưa đến 1 m.
 
Mặt đường cao gần bằng ban thờ trước nhà số 574/7 của gia đình ông Lê Quang Trung.
 
Đất, đá nâng đường, tạo vỉa hè ép sát ngay tường, cao đến cửa sổ của dãy nhà cấp và cho thuê của chùa Từ Hạnh.
 
Trong quá trình đào đường, thi công cũng khiến một số mảng tường nhà bị nứt toác.
 
Cửa chính nhà ông Nguyễn Thanh Vân bị mặt đường chiếm một phần nên ra vào đều phải chui, cúi gập người. "Thường xuyên đụng đầu vào cửa khi chui nên tôi phải gắn mút xốp cho đỡ đau", chủ nhà nói.
 
Cũng trong hoàn cảnh tương tự, vợ chồng anh Hoàng thuê hai căn rộng chừng 40 m3 để sinh sống và buôn bán nhưng nay nhà biến dạng thành hầm, cuộc sống bị đảo lộn, việc kinh doanh càng khó khăn. "Từ khi thi công, đường sá bụi bặm, giờ nâng quá cao khiến mặt tiền buôn bán bị thu hẹp, khách không ghé mua. Xe máy cũng phải gửi nhà xung quanh", chủ đại lý gạo than.
 
Dãy nhà mặt tiền của nhà ông Trung nay biến mất khi mặt đường cao hơn sân đến 1,5 m. Ông kê 3 bậc thang nhưng trẻ em và người già lên xuống vẫn rất khó khăn. Việc ra vào nhà của gia đình phải đi bằng lối phía sau.
 
Khách ra vào cũng phải khổ sở cúi lom khom, cẩn thận nếu không sẽ bị ngã hoặc đụng đầu vào cửa.
 
"Nhà giống như lô cốt. Buôn bán ế ẩm nhưng đang đi thuê nên chưa biết thế nào. Mùa mưa cận kề, ngoài đường không còn ngập nhưng chắc nhà sẽ bị ngập", bà Lê Thị Trinh, chủ quán tạp hóa lo ngại.
 
Cổng chính rộng thênh thang của chùa Từ Hạnh bị đường chắn ngang, xe cộ không thể ra vào nên nhà chùa phải đóng lại.
 
Ông Nguyễn Văn Bé, chủ cơ sở khám chữa bệnh tại đây cho biết, đoạn đường cơ bản đã được đổ đá xong nhưng theo tính toán, độ cao vẫn chưa dừng lại khi mặt đường tiếp tục trải nhựa. Vỉa hè nâng lên sẽ còn cao thêm chừng 30 cm.
 
Mặc dù công trình chưa hoàn thiện nhưng trong những ngày qua nhiều gia đình đã tất bật nâng nền cao hơn mặt đường từ 30-40 cm. Số khác sửa lại kết cấu nhà. Được biết, nhiều gia đình sẽ phải bỏ từ vài chục đến cả trăm triệu để cải tạo nhưng không được hỗ trợ. Cửa nhà bị bít khiến không gian nóng bức, còn mùa mưa đang tới gần, họ phải khẩn trương tiến hành.
 

Sau khi nâng nền bên trong sân, chùa Từ Hạnh phải thuê người cắt bớt cánh cửa phụ hơn 40 cm để vừa khớp với gờ vỉa hè. Tại TP HCM, trước đó nhiều tuyến đường được làm mới, nâng cấp chống ngập cũng đã khiến hàng nghìn hộ dân lâm vào cảnh như trên. Trong đó phải kể đến các hộ ở đường Tam Bình (quận Thủ Đức), đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức), đường Phạm Văn Chí, Lò Gốm (quận 6), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh)...

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Bình Tân cho biết, tuyến đường Kinh Dương Vương thuộc dự án chống ngập của Trung tâm chống ngập TP HCM làm chủ đầu tư. Riêng hẻm 574 thuộc một nhánh nhỏ của dự án này, có gần 20 hộ bị che khuất mặt tiền cửa nhà do nâng đường.

“Phường tiếp nhận ý kiến của người dân và sẽ chuyển lên chủ đầu tư. Bên cạnh đó phường cũng có kế hoạch hỗ trợ người dân, tạo điều kiện để các hộ hoàn thành thủ tục sửa chữa, nâng nền nhanh chóng”, ông Tuấn cho hay.

Chủ tịch phường An Lạc cũng cho biết thêm, thời gian tới đường chính Kinh Dương Vương sẽ thi công nâng cao chống ngập. Phường vừa nhận chỉ đạo từ UBND quận về việc phối hợp với đơn vị thi công tới từng nhà dân hai bên đường tuyên truyền, thông báo về vạch sơn độ cao mặt đường để dân nắm rõ, chủ động sửa chữa cho phù hợp nếu bị ảnh hưởng.

 
Theo Lê Quân (Zing.vn)