Video
14/04/2016 07:26Hàng nghìn người dự lễ Té nước Songkran ở phố Tây Bangkok
![]() |
Khu phố Khaosan ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) sáng 13/4 đông nghẹt người. |
![]() |
Trong số này phần lớn là khách du lịch. Nhân dịp Tết Té nước, nhiều người đã đến đất nước chùa vàng để tham dự vào ngày hội độc đáo này. |
![]() |
Năm nay, ngoài người châu Âu còn có rất nhiều du khách đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Khu phố Khaosan là nơi diễn ra các trò chơi bằng nước đông nhất. |
![]() |
Nhóm du khách đến từ xứ sở mặt trời mọc quậy tưng bừng nhiều giờ đồng hồ. |
![]() |
Anh Hachimoto cho biết, đây là lần đầu tiên tham dự vào ngày hội té nước ở Thái Lan. "Tôi thấy khá thú vị. Giữa tiết trời nóng hơn 30 độ C, được hòa mình vào giữa những dòng nước bắn tung tóe cùng bạn bè như thế này tôi cảm thấy rất thích thú", anh chàng người Nhật chia sẻ. |
![]() |
Tham gia màn té nước, thông thường người dân bản xứ dùng xô chậu, gáo... còn du khách thích chơi súng bắn nước. |
![]() |
Dân và du khách trêu đùa lẫn nhau. Do vậy, những người đã trót bước vào con phố này sẽ không tránh khỏi bị ướt. |
![]() |
Anna, một du khách đến từ Tây Ban Nha, tạo dáng khi thấy ống kính. Cô cho biết đã chuẩn bị rất kỹ, bọc kín điện thoại, mặc đồ mát mẻ nhất để đỡ bị cảm giác ướt khó chịu khi nước phun vào người. |
![]() |
Hăng hái nhất là giới trẻ Bangkok. Ngoài bắn súng nước, các bạn còn có nhiều trò chơi khác như hát hò, nhảy múa tưng bừng. Những ngày này, chính quyền Thái Lan cho nhân viên công sở nghỉ làm đón Tết nên nhiều người có điều kiện tham gia vui chơi. |
![]() |
Các chị em phụ nữ bán hàng trên phố cũng chuẩn bị cả thùng nước to để hắt khi gặp người nào đi qua. |
![]() |
Du khách Tây nhiệt tình quậy giữa đường phố. |
![]() |
Ngoài té nước, tại đây còn có máy phun bọt xà phòng khiến người chơi thêm thích thú. |
![]() |
Một phóng viên truyền hình bọc micro kín để quay phim, phỏng vấn người tham dự lễ hội. |
Lễ hội Songkran được biết đến với tên gọi khác là “Lễ hội nước”. Đây là sự kiện chào đón năm mới diễn ra vào tháng tư hàng năm trên đất Thái Lan và là một trong những lễ hội quan trọng nhất của nước này. Lễ hội có nguồn gốc chung từ lễ hội Sankranti của người Hindu. Vào dịp từ 12 đến 15/4 hàng năm, 3 quốc gia Thái Lan, Campuchia, Lào đều tổ chức đón Tết bằng trò té nước, nhưng cả ba lại có những cái tên khác nhau. Ở Lào được gọi là Tết Bunpimay, Campuchia là Chol Chnam Thmay. Ngoài tục té nước với ý nghĩa gột rửa những điều chưa tốt trong năm cũ, đón nhận sự tươi tắn và may mắn trong năm mới, lễ hội Songkran còn đi kèm với truyền thống đi thăm hỏi người cao tuổi, đến chùa lễ Phật. Không khí Tết SongKran bắt đầu rộn ràng từ ngày 13/4. Vào dịp này, người dân tạm quên đi những lo toan hàng ngày và cùng nhau xuống đường đón năm mới. Té nước trên đường phố ngày Tết là một tập tục gây ấn tượng đối với du khách quốc tế. Người nào càng bị tạt nhiều nước vào người được cho là sẽ càng gặp nhiều may mắn. |
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




